Hà Nội, phường Tây Hồ đưa vào hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đầu tiên, dự kiến mức phí 5 triệu đồng/người/tháng và ngày đầu có 20 người đăng ký.

Sáng 12/8, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ tổ chức khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 14 phố Quảng An, trong khuôn viên Trạm Y tế Quảng An. Mô hình được triển khai theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND, nằm trong 6 mô hình thí điểm Hà Nội phát triển để thích ứng với tốc độ già hóa dân số đô thị.

Ngay ngày đầu, 20 người từ 75 đến 90 tuổi đăng ký tham gia. Các cụ được đo huyết áp, đường huyết, lập hồ sơ sức khỏe và tham gia những hoạt động như dưỡng sinh, khí công.

Lãnh đạo Bộ Y tế và TP Hà Nội ghé thăm, kiểm tra sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở dưỡng lão ban ngày. (Ảnh minh họa: MUC)

Bà Trần Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi ngày càng cấp thiết.

Khác với mô hình dưỡng lão nội trú, cơ sở tại Tây Hồ chỉ chăm sóc người cao tuổi trong ngày. Gia đình vẫn là nơi ở chính; buổi tối, các cụ trở về nhà với con cháu.

Tại đây, người cao tuổi được quản lý hồ sơ sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ dùng thuốc, vận động trị liệu và phục hồi chức năng thể trạng trong giờ hành chính. Mức phí dự kiến là 5 triệu đồng/người/tháng, không tính cuối tuần, nhưng đây mới là mức được thiết kế cho giai đoạn thí điểm, chưa phải giá áp dụng thống nhất tại 6 địa phương.

Mô hình ban ngày đã được triển khai ở nơi khác

Tây Hồ không phải địa phương đầu tiên tại Hà Nội thử nghiệm cách chăm sóc này. Từ ngày 6/6, phường Long Biên đã vận hành cơ sở tương tự, sau gần một tháng ghi nhận hơn 280 lượt người tham quan và 18 người đăng ký thường xuyên.

Cơ sở tại Long Biên thực hiện 280 lượt theo dõi sức khỏe, với mức đóng góp tối đa 250.000 đồng/người/ngày, gồm cả tiền ăn. Đến tháng 7, mô hình tiếp tục được mở tại Quốc Oai, phục vụ khoảng 50 người mỗi ngày trong giai đoạn đầu.

Hai cụ bà hào hứng tập giáo dục bằng thiết bị vận động tại cơ sở nuôi dưỡng ban ngày. (Ảnh minh họa: MUC)

Điểm cần theo dõi ở Tây Hồ là mức phí 5 triệu đồng/tháng hiện vẫn chỉ là dự kiến, trong khi mô hình được đặt trong mục tiêu phát triển các hình thức chăm sóc người cao tuổi ngay tại cộng đồng. Khi triển khai rộng hơn, chi phí, nhân lực y tế và khả năng đáp ứng của từng cơ sở sẽ là những yếu tố quyết định tính khả thi.

Tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh việc chăm sóc người cao tuổi cần chuyển từ xử lý khi có bệnh sang quản lý sức khỏe liên tục, phòng suy giảm chức năng và chăm sóc dài hạn ngay tại cộng đồng.

Định hướng này cũng được đặt trong tinh thần của Quyết định 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với mô hình tại Tây Hồ, điều đáng chú ý không chỉ là thêm một địa điểm chăm sóc người cao tuổi, mà là thử nghiệm cách để người già được chăm sóc ban ngày nhưng vẫn duy trì cuộc sống cùng gia đình.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)