Thả con dê vào chuồng nhằm giúp hổ “cải thiện bữa ăn” nhưng hai con vật lại kết thân và quấn quýt bên nhau.

Theo nội dung đoạn video đăng tải, công viên động vật hoang dã Primorye Safari Park (Nga), một chú hổ Siberi tên Amur đã luôn tỏ ra ủ rũ, chán ăn và ngày càng gầy.

Sở thú này cho rằng con hổ đang không hài lòng với thức ăn hiện tại nên họ quyết định cung cấp thêm một bữa ăn tươi ngon.

Đội ngũ chăm sóc thả vào chuồng một con dê sống và hy vọng có thể làm chúa sơn lâm hài lòng. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi các nhân viên sở thú quay lại kiểm tra, cảnh tượng trước mắt họ thật sự khó tin.

Chúa sơn lâm dường như còn làm bạn với “bữa ăn” của mình khi con dê liên tục bám riết lấy nó, đi xung quanh chuồng. Hổ ta hào phóng đến mức hy sinh cả chỗ ngủ có mái che của mình cho con dê nằm trong khi chịu cảnh “màn trời chiếu đất” giữa vùng tuyết trắng.

Tình bạn giữa hổ Amur và dê Timur đã thực sự kéo dài trong suốt một năm. Sau đó, chú dê Timur qua đời.

Mời quý độc giả xem video:

Sau khi xem video đăng tải lên báo VnExpress, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

“Con hổ này quá cô đơn nên cần một người bạn. Nhìn mặt nó phúc hậu ghê”

“Thật đáng yêu nhưng thấy tội cho chú hổ sau đó lại phải một lần nữa cô đơn”

“Tình bạn thật đẹp, ngày đầu tuần xem video thấy vui ghê”

“Tình bạn thật cảm động”

Mời quý độc giả xem thêm video: