Sáng 29-7, căng thẳng tại biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang khi, Bangkokchính thức cáo buộc Phnom Penh, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. Dù cam kết chấm dứt giao tranh, có hiệu lực từ 0h cùng ngày, Thái Lan tuyên bố nhiều vụ nổ và đụng độ vũ trang vẫn xảy ra, làm dấy lên lo ngại về khả năng vỡ trận trong tiến trình hòa giải giữa hai nước.
- Trump cảnh báo tấn công Iran, Tehran đáp trả: “Sẽ phản ứng quyết liệt, không thể che giấu”
- Thái Lan – Campuchia thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực
- Tâm thái quyết định vận mệnh: 3 cách để có tâm thái tích cực
Tóm tắt nội dung
Giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực
Sáng 29-7, quân đội Thái Lan lên tiếng cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, dù lệnh này mới có hiệu lực từ nửa đêm. Các vụ đụng độ vũ trang vẫn được ghi nhận; tại nhiều điểm nóng dọc biên giới, khiến căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thái Lan tố Campuchia nổ súng trước và sau thời điểm ngừng bắn
Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, bà Ritcha Suksuwanon, cho biết:
“Ngay sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, tình hình đã trở nên hỗn loạn tại khu vực Phu Makua do phía Campuchia gây ra. Giao tranh kéo dài đến tận sáng. Ngoài ra, các vụ nổ súng cũng xảy ra ở khu vực Sam Taet và chỉ kết thúc lúc 5h30 sáng nay.”
Theo báo Nation Thailand, từ 3h đến 5h sáng 29-7, nhiều vụ nổ bom đã được ghi nhận tại các khu vực biên giới. Quân đội Thái Lan; hiện đang chờ tiếp cận hiện trường để tiến hành rà phá mìn.
Báo cáo từ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan; cho thấy các vụ nổ xảy ra tại Ta Kwai Prasat, huyện Phanom Dong Rak (tỉnh Si Sa Ket), trong khoảng từ 3h đến 5h sáng. Quân đội Thái Lan cáo buộc; binh sĩ Campuchia đã chủ động; khai hỏa và sử dụng chất nổ xuyên suốt đêm.
Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suwaree khẳng định:
“Ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, lực lượng Campuchia đã mở các cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ Thái Lan. Đây là hành động vi phạm rõ ràng, gây tổn hại lòng tin giữa hai nước.”
Ông cũng nhấn mạnh Thái Lan “buộc phải đáp trả phù hợp, thực hiện quyền tự vệ chính đáng”.
Campuchia phản bác: Thái Lan pháo kích trước giờ ngừng bắn
Trái ngược với cáo buộc từ phía Thái Lan, Campuchia lại lên tiếng tố ngược. Theo tờ Khmer Times, các báo cáo từ tiền tuyến cho biết; vào lúc 22h50 tối 28-7 – tức chỉ khoảng một giờ; trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực – binh lính Thái Lan vẫn tiếp tục pháo kích; sang các tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear của Campuchia.
Tuy nhiên, theo Campuchia, tình hình đã dịu lại vào lúc 0h30 sáng 29-7, khi các vị trí tiền tuyến trở nên yên ắng, không còn ghi nhận giao tranh giữa hai bên.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet, cũng đăng trên Facebook cá nhân rằng:
“Chiến tuyến đã dịu xuống kể từ khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực lúc 0h.”
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được sau cuộc gặp tại Malaysia
Lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia; bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 29-7, sau khi lãnh đạo hai nước đạt được đồng thuận; trong cuộc đàm phán tại Malaysia hôm 28-7.,
Phát biểu tại buổi họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết:
“Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình, an ninh tại khu vực biên giới.”
Cuộc họp, có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, kéo dài hơn hai giờ.
Hai bên chuẩn bị gặp mặt để hạ nhiệt căng thẳng
Theo kế hoạch, quân đội hai nước sẽ tổ chức cuộc gặp vào lúc 7h sáng 29-7 nhằm bàn bạc các biện pháp duy trì thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, Ủy ban Biên giới chung (GBC) cũng dự kiến nhóm họp tại Campuchia vào ngày 4-8 tới đây để tiếp tục thúc đẩy đối thoại và ngăn ngừa xung đột tái diễn.
Xung đột 5 ngày gây thiệt hại nặng nề
Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia; bùng phát từ ngày 24-7. Sau 5 ngày giao tranh, hai bên đều chịu tổn thất nghiêm trọng:
- Thái Lan: 11 binh sĩ và 14 dân thường thiệt mạng
- Campuchia: 5 binh sĩ và 8 dân thường thiệt mạng
- Số người sơ tán: Hơn 138.000 người tại Thái Lan và khoảng 140.000 người tại Campuchia buộc phải rời bỏ nhà cửa
Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp
Dù một thỏa thuận đã được thiết lập, thực tế cho thấy việc duy trì và tôn trọng lệnh ngừng bắn; là thách thức lớn; đối với cả hai bên. Những diễn biến trong sáng 29-7; làm dấy lên lo ngại; về nguy cơ tái bùng phát xung đột, nếu không có nỗ lực kiểm soát và đối thoại thực chất từ cả; Thái Lan lẫn Campuchia.
Theo: Tuổi trẻ Online