Từ gánh nợ 50.000 tệ đến khoản tiết kiệm hơn 1,12 triệu tệ, câu chuyện của shipper ZhangXueqiang phản ánh rõ cơ hội và áp lực của nghề giao hàng tại Trung Quốc.
- Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2026
- Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống cà phê hòa tan?
- Siêu công trình thế kỷ Long Thành 16 tỷ USD sắp đón chuyến bay đầu tiên
Nghề giao hàng chưa bao giờ hết hot
Những ngày gần đây, bảng thu nhập của Zhang Xueqiang – một shipper 25 tuổi làm việc tại Thượng Hải – đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo chia sẻ với truyền thông địa phương, tổng thu nhập của Zhang trong vòng 5 năm đạt khoảng 1,4 triệu tệ. Nhờ duy trì lối sống tằn tiện và kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, anh tiết kiệm được 1,12 triệu tệ, tương đương gần 4 tỷ đồng.
Zhang Xueqiang quê ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Năm 2019, khi mới 20 tuổi, việc kinh doanh cửa hàng đồ ăn sáng thất bại khiến anh gánh khoản nợ 50.000 tệ. Trước áp lực tài chính, Zhang quyết định rời quê lên Thượng Hải làm shipper với mục tiêu duy nhất là trả nợ nhanh nhất có thể.
Làm việc 14 tiếng mỗi ngày và luôn chạy bộ để giao hàng nhanh nhất
Để tối đa hóa thu nhập, Zhang làm việc liên tục từ 10h40 sáng đến 1h sáng hôm sau, gần như không có ngày nghỉ, bất kể điều kiện thời tiết. Anh nhận đơn theo hình thức tự do tại trạm giao hàng đường Ngô Trung, quận Mẫn Hàng (Thượng Hải). Với cường độ cao, Zhang thường xuyên chạy bộ khi giao hàng nhằm tiết kiệm từng phút.
Ông Yan, trưởng trạm giao hàng nơi Zhang làm việc, cho biết anh đặc biệt ấn tượng với tinh thần trách nhiệm của chàng trai trẻ. “Cậu ấy ít nói nhưng luôn làm việc rất chăm chỉ. Tôi thường thấy cậu ấy chạy thay vì đi bộ để kịp thời gian giao hàng”, ông Yan chia sẻ.
Nhờ hiệu suất cao, Zhang được đồng nghiệp gọi là “Vua đơn hàng”. Dù làm việc trung bình 14 tiếng mỗi ngày, anh cho biết vẫn cố gắng ngủ khoảng 8,5 tiếng để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh việc tăng thu nhập, Zhang còn giảm chi tiêu ở mức tối đa. Anh gần như chỉ chi cho những nhu cầu thiết yếu và không về quê hay nghỉ ngơi vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm đơn hàng có mức phí cao.
Zhang cho biết gia đình ở quê vẫn chưa biết anh đã trả hết nợ và có khoản tiết kiệm lớn. “Tôi từng thất bại một lần nhưng sẽ không bỏ cuộc. Số tiền này sẽ là vốn để tôi khởi nghiệp lại trong tương lai”, anh nói.
Câu chuyện của Zhang Xueqiang được xem là một lát cắt đáng chú ý về nghề giao hàng tại Trung Quốc hiện nay. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, shipper trở thành lựa chọn của không ít người trẻ. Báo cáo năm 2024 của nền tảng tuyển dụng Zhaopin cho thấy, tỷ lệ shipper có trình độ cao đẳng trở lên đạt 38%, tăng 12% so với hai năm trước.
Thu nhập của nghề này cũng được đánh giá là cạnh tranh so với nhiều công việc văn phòng cơ bản. Tại các đô thị lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh, mức lương trung bình của nhân viên văn phòng khoảng 6.000 tệ mỗi tháng, trong khi shipper đạt trung bình 7.350 tệ. Vào những ngày cao điểm, những người làm việc với cường độ cao có thể kiếm hơn 1.000 tệ mỗi ngày.
Theo: VnExpress