Thêm 1.898 ca Covid-19, cả nước vượt 40.000 ca; Giá rau xanh, hành lá, gừng… ở các điểm bán lẻ tăng vọt từng ngày; Gần 1.000 người chết mỗi ngày, phu mộ làm xuyên đêm ở Indonesia… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 16/7/2021.

Thêm 1.898 ca

Bản tin dịch Covid-19 tối 16/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1.898 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM có 1.349 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 trong ngày hôm nay là 3.336.

Thêm 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong từ ngày 8 đến 14/7, tại TP. HCM, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

TP. HCM đã chi hỗ trợ gần 200 tỷ đồng cho người lao động, người nghèo, yếu thế

Qua 7 ngày áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng tại TP.HCM, các quận, huyện đã chi hỗ trợ hơn 153 tỷ đồng cho 130.431 người trên tổng số 210.933 lao động tự do (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Giá rau xanh, hành lá, gừng… ở các điểm bán lẻ tăng vọt từng ngày

Sáng 16/7, chị M.T (TP. Thủ Đức) chia sẻ trên trang cá nhân tình trạng một số người bán lẻ liên tục đẩy giá rau, gia vị lên đến mức “không chịu nổi”. Chị M.T kể: “Ngày 2/7, mình nhận công văn giải cứu hành tím Phan Rang giá 21.000 đồng/kg. Mình đặt 4 túi, tính sẽ làm hành phi, vì chẳng lẽ giao 1kg thì ít quá. Nhưng hôm kia bà chị nhắn vận chuyển khó khăn nên ngưng.

Hôm qua, lên group chung cư thấy bà con rao 45.000 đồng/ký. Sáng nay lên thấy rao 80.000 đồng/kg. Hành tím chỉ làm gia vị thôi… vận chuyển khó hơn nhưng đâu như hành lá mà giá tăng phi mã vậy?”.

Ngoài tin hành tím còn có tin Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Tương tự, giá sả, gừng cũng đều tăng gấp 2-4 lần ngày thường như sả cây lên 30.000 đồng/kg, gừng có nơi lên 100.000 đồng/kg.

Khảo sát thêm ở nhiều group dân cư khác cũng như một số cá nhân bán hàng qua mạng, hiện nay giá tăng mạnh nhất là hành lá, rau thơm các loại như ngò rí, diếp cá, rau quế… đều tăng lên 100.000 – 120.000 đồng/kg (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Khởi tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Chiều 16/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố bị can, bắt giam bà Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, và 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Gần 1.000 người Indonesia chết mỗi ngày, phu mộ làm xuyên đêm

Tại nghĩa trang dành riêng cho các nạn nhân tử vong vì Covid-19, phu mộ Sadam Saifullah cho biết ở thời điểm hiện tại, anh và các đồng nghiệp thường xuyên chôn cất hơn 100 thi thể mỗi ngày. Trước đó, hồi tháng 3, họ chỉ xử lý khoảng 5 thi thể mỗi ngày.

“Chúng tôi làm việc cả đêm, cho đến khi ông chủ bảo xong việc mới thôi”, Saifullah nói.

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 đã gia tăng nhanh chóng ở Indonesia trong những tuần gần đây, khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới với mức độ tàn phá kinh hoàng, tương tự những gì đã xảy ra ở Ấn Độ vào mùa xuân.

Ngày 15/7, Indonesia ghi nhận kỷ lục 56.757 ca nhiễm mới và 982 ca tử vong vì Covid-19 trong 24h. Indonesia cho đến nay vẫn là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Bên cạnh đó, theo Reuters, số lễ tang tại nghĩa trang Yay Way ở thành phố Yangon, Myanmar, đã tăng lên khoảng 200 mỗi ngày trong tuần trước, cao gấp đôi số tang lễ thông thường tại đây.

Hãng tin trên cũng ghi nhận 2 nghĩa trang khác ở Yangon hỏa táng khoảng 400 – 500 thi thể mỗi ngày, tăng so với trước đó (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Từ Khóa: