Sáng 16/7, thêm 1.438 ca, hôm qua TP.HCM có 2.691 ca mới, Thủ Đức phong toả thêm 122.000 dân; Truy tìm đối tượng vi phạm kiểm dịch, tấn công hàng loạt công an, chém gần đứt lìa tay 1 thượng úy; Uống 5 ly cà phê, khách và chủ quán bị phạt 17,5 triệu đồng…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 16/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 16/7, thêm 1.438 ca, hôm qua TP.HCM có 2.691 ca mới, Thủ Đức phong toả 122.000 dân

Sáng 16/7, Việt Nam thêm 1.438 ca COVID-19 mới trong đó TP. HCM có 1.071 ca, tiếp theo là Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1).

Theo VTC News, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ 18h ngày 14/7 đến 19h30 ngày 15/7, TP. HCM ghi nhận 2.691 ca mới. Như vậy, từ ngày 27/4 đến nay, TP. HCM đã có 21.493 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

UBND TP Thủ Đức vừa ra quyết định phong tỏa và cách ly y tế đối với phường Hiệp Bình Phước và phường Linh Xuân với tổng số khoảng 122.000 dân từ 12h ngày 16/7.

Truy tìm đối tượng vi phạm kiểm dịch, tấn công hàng loạt công an, chém gần đứt lìa tay 1 thượng úy

Theo Dân Việt, đêm qua Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và công an tỉnh Bình Thuận phối hợp truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ở tại Vũng Tàu). Người này khi bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đã lấy trong cốp ra 1 con dao chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng may mắn anh Sơn né được.

Sau đó Bảo chạy về cố thủ trong nhà. Công an vận động ra khỏi nhà thì Bảo đã dùng rựa xông ra chém mạnh trúng vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể mũ bảo hiểm. Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi, chém lực lượng công an, trong đó thượng úy Hoàng Văn Dương bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Thượng uý Dương được đưa đi cấp cứu còn Bảo quay lại nhà cố thủ rồi bỏ trốn. Lực lượng công an đang truy tìm tên này.

Bắc Giang lại phát hiện công nhân Khu công nghiệp Quang Châu mắc COVID-19

Theo Tuổi trẻ, tối qua ngày 15/7, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, một công nhân của Công ty Samkwang, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, được phát hiện dương tính khi lấy mẫu test COVID-19 sàng lọc trước khi đi làm trở lại. Từ cuối tháng 6/2021, ổ dịch ở huyện Việt Yên đã không phát hiện thêm ca mắc COVID-19, kể cả trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng. 

Uống 5 ly cà phê, khách và chủ quán bị phạt… 17,5 triệu đồng

Theo Dân Việt, có 5 khách hàng trong quán cà phê của tỉnh Bình Phước bị phát hiện đang uống cà phê mà không đeo khẩu trang. Mỗi người khách này bị phạt 2 triệu đồng. Riêng chủ quán bị phạt 7,5 triệu đồng. Với 5 ly cà phê, mỗi ly 20.000đ, tổng là 100.000 đồng nhưng tổng mức xử phạt cho 5 khách hàng và chủ quán là 17,5 triệu đồng.

Uống 5 ly cà phê, khách và chủ quán bị phạt... 17,5 triệu đồng
Quán cà phê – nơi xảy ra hành vi vi phạm (ảnh: Bích Hà).

Úc phong toả Melbourne và các vùng lân cận

hôm qua 15/7, Thủ hiến bang Victoria Dan Andrews đã phải ra lệnh phong toả Melbourne do có một nhóm người làm dịch vụ chuyển nhà ở Sydney đã đến Melbourne trong khi mắc COVID-19. Ông nói ông làm điều này với “trái tim nặng trĩu”, nhưng cho biết đây là biện pháp “hoàn toàn cần thiết”.

Hiện Úc đang cho phong tỏa hàng loạt thành phố để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Úc đã ghi nhận gần 1.000 ca mắc mới trong vòng một tháng. Đến nay, có hơn 12 triệu người dân Úc, trong đó có dân ở thành phố Sydney, đang phải tuân thủ lệnh ở yên trong nhà.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 16/7/2021

Từ Khóa: