Số ca nhiễm Covid-19 đợt dịch thứ 4 ở TP. HCM vượt 20.000, 142 ca tử vong; Công an truy tìm tử tù nhiễm Covid-19 bỏ trốn; Giá lợn hơi xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 15/7/2021.

Số ca nhiễm Covid-19 đợt dịch thứ 4 ở TP. HCM vượt 20.000

Tại hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 diễn ra chiều 15/7, Phó chủ tịch UBND TP. HCM – Dương Anh Đức báo cáo từ 27/4 đến nay, thành phố ghi nhận 142 ca tử vong.

Riêng từ 1/7, thành phố trung bình ghi nhận 1.305 ca nhiễm mỗi ngày, hầu hết trong khu cách ly, phong tỏa. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn phát hiện ca nhiễm qua xét nghiệm giám sát tại cộng đồng.

Ông Đức cho biết từ 27/4 đến nay thành phố phát hiện 20.411 ca dương tính, 246 ca đang thở máy và 7 ca cần can thiệp ECMO (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Khách sạn 5 sao nhận cách ly miễn phí

Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn Vicoland cho biết, tập đoàn sẵn lòng đồng hành và đón tiếp tất cả người con Quảng Nam – Đà Nẵng trở về lưu trú miễn phí trong thời gian cách ly tại khách sạn Risemount Premier Resort.

Khách sạn có 70 phòng, có thể đáp ứng cách ly cho tối đa 140 người cùng lúc (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Công an TP. HCM truy tìm tử tù nhiễm Covid-19 bỏ trốn

Ngày 15/7, công an gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam phối hợp truy bắt một tội phạm giết người, cướp tài sản.

công an
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Bị án tên là Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận), cao 1,63 m, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương và có vết hằn ở cổ chân.

Ngoài ra, An có dáng người hơi béo, da trắng và có râu ở cằm. Bên cạnh đó, công an cho biết người này dương tính Covid-19 (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Mưa lũ gây thiệt hại ở Lào Cai

Tính đến 13h ngày 15/7, mưa lũ đã làm 15 nhà dân ở TP. Lào Cai bị ngập úng, trong đó phường Nam Cường 11, xã Cốc San 4, cuốn trôi 1 lán ở của công nhân đang thi công kè suối Bát ở xã Hợp Thành (TP. Lào Cai). Rất may, chưa ghi nhận thiệt hại về người (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Giá lợn hơi xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm

Giá lợn hơi trung bình cả nước giảm hơn 7.000 đồng/kg trong vòng 1 tháng qua. Hiện tại, giá trung bình cả nước đạt 57.800 đồng/kg, thấp nhất kể từ tháng 10/2019 (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Ngày chết chóc chưa từng thấy vì Covid-19 ở Thái Lan, Myanmar

Bộ Y tế Thái Lan hôm 15/7 ghi nhận thêm 98 người chết vì Covid-19 trong 24h, vượt số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục được công bố hôm 10/7 là 91, nâng tổng số ca tử vong lên 2.938, theo tờ Bangkok Post.

Giới chức Myanmar hôm qua 14/7 ghi nhận số ca Covid-19 tử vong và số nhiễm mới/ngày đều ở mức cao kỷ lục, với 145 ca tử vong và 7.089 ca nhiễm.

Nước này đang đối diện làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, theo Reuters. Tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm ở Myanmar đã tăng lên lần lượt hơn 4.000 và 201.000 ca (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).