Sáng 15/7 thêm 805 ca mới, Bộ Y tế: SARS-CoV-2 lây qua đường không khí; Đồng Nai: Phong tỏa nhiều nơi, cách ly thêm 63.000 người; Đà Nẵng phong toả công ty 4000 công nhân, lại cấm tắm biển; Chuyên gia Mỹ: Việt Nam nên chuẩn bị đủ oxy y tế..là những tin nổi bật của bản tin sáng 15/7/2021

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 15/7 thêm 805 ca mới, Bộ Y tế: SARS-CoV-2 lây qua đường không khí

Sáng 15/7, Bộ Y tế thông báo có thêm 805 ca mới, trong đó 801 ca nội địa và 4 trường hợp nhập cảnh nhiễm Covid-19.

Hôm qua 14/7, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục: 2.924 ca, trong đó TP.HCM có 2.229 ca. Đồng thời công bố 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đây đều là người cao tuổi, nhiễm Covid-19 tại TP.HCM.

Theo Zing, Bộ Y tế đã cập nhật phiên bản mới về loại virus gây ra đại dịch này. Theo đó bổ sung rằng SARS-CoV-2 lây qua đường không khí bên cạnh giọt bắn, hạt khí dung hay qua tiếp xúc trực tiếp như trong phiên bản cuối tháng 4/2021.

Đồng thời cập nhật thêm một số triệu chứng lâm sàng bao gồm: Đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy; Một số trường hợp có biểu hiện rối loạn khứu giác hoặc tê lưỡi. Trước đây chỉ ghi là triệu chứng hay gặp nhất là sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ.

Đà Nẵng phong toả công ty 4000 công nhân, lại cấm tắm biển sau 4 ngày mở cửa

Theo Tuổi trẻ, ngày 14/7 Đà Nẵng đã phong tỏa Công ty TNHH điện tử Việt Hoa trong Khu công nghiệp Hòa Khánh vì phát hiện 1 nữ công nhân 22 tuổi dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.

Tối 14/7, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn thông báo tạm dừng các hoạt động động tắm biển, các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời và trong nhà, hoạt động cắt tóc nam-nữ từ 12h ngày 15/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng phong toả công ty 4000 công nhân, lại cấm tắm biển sau 4 ngày mở cửa
Lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương ở Đà Nẵng vào sáng ngày 14/7 (ảnh: Trường Trung).

Cũng trong ngày 14/7, Đà Nẵng thông báo có 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố, (15 ca đã được Bộ Y tế công bố), trong đó nhiều ca chưa rõ nguồn lây. Như vậy từ ngày 18-6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 137 ca mắc.

Đồng Nai: Phong tỏa nhiều nơi, cách ly thêm 63.000 người

Tối 14/7, do ca dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục tăng, UBND tỉnh Đồng Nai đã phải quyết định mở rộng, thiết lập thêm nhiều vùng cách ly y tế, phong toả ở TP.Biên Hoà.  Vùng cách ly mới gồm 18.951 hộ dân với 63.150 nhân khẩu. Thời hạn phong toả 21 ngày kể từ 0h ngày 15/7. 

Nguy cơ lớn đang đến với phường Trảng Dài, nơi có hơn 110.000 nhân khẩu, hiện đang có số F0 tăng nhanh trong ngày 14/7.

Chuyên gia Mỹ: Việt Nam nên chuẩn bị đủ oxy y tế

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham)  đã tổ chức cuộc họp trực tuyến vào sáng 13/7 của các chuyên gia y tế quốc tế về các giải pháp ứng phó và đẩy lùi đợt bùng dịch COVID-19 hiện nay tại Việt Nam.

Chuyên gia Mỹ: Việt Nam nên chuẩn bị đủ oxy y tế
Các chuyên gia tham gia buổi thảo luận trực tuyến ngày 13-7 về các giải pháp ứng phó và đẩy lùi đợt bùng dịch COVID-19 hiện nay ở Việt Nam do Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức (ảnh chụp màn hình: Hồng Vân).

Bác sĩ Eric Dziuban, giám đốc Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói ông lo lắng về số ca cần được hỗ trợ thở oxy. Ông cho biết bệnh nhân tại Ấn Độ, Indonesia chết vì bệnh viện hết/thiếu oxy nhiều nên Việt Nam không thể để mình bị rơi vào tình cảnh này. Ông cảnh báo số ca nhiễm ở miền Bắc đang thấp so với miền Nam nhưng nếu không cẩn thận, dịch có thể tăng trên cả nước. Các chuyên gia đều dự báo số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam sẽ còn tăng.

Hồng Kông xếp Việt Nam vào ‘danh sách đỏ’

Theo RFI, hôm qua ngày 14/07/2021, Hồng Kông đã xếp Việt Nam vào danh sách các nước có nguy cơ cao về Covid-19. Hành khách từ Việt Nam đến Hồng Kông sẽ phải bị cách ly trong khách sạn 21 ngày, ngoài việc phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Hiện Hồng Kông đã đưa ra danh sách các nước ở Châu Á có nguy cơ cao là Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia.

Bên cạnh đó, Qatar đã quyết định cách ly bất cứ hành khách nào đến từ Việt Nam mà chưa được chích ngừa Covid-19. Nhiều nước như Sri Lanka, Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ả Rập Xê Út thì cấm nhập cảnh từ Việt Nam.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 15/7/2021