Bệnh nhân 748, giới tính nữ, 54 tuổi, ở Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá, là F1 của BN620. Ca này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ban đầu vào ngày 5/8 cho kết quả nghi ngờ, mẫu tiếp tục được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 6/8. Hiện bệnh nhân được cách ly và điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2.

Bệnh nhân 749, nữ, 27 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Người này từng đến Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại – Thần kinh từ ngày 17/7. Bệnh nhân đã khởi phát triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người từ ngày 21/7.

them 3 ca nhiem covid 19 o quang tri thanh hoa
Sau khi công bố ca nhiễm Covid-19 với bệnh nhân 748, người dân ra vào khu cách ly khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh được kiểm tra kỹ lưỡng (ảnh chụp màn hình báo VnExpess).

Bệnh nhân 750, nam, 28 tuổi, xã Đông Lễ, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Nam bệnh nhân này là bạn của BN 749, tiếp xúc ngày 18/7, đến ngày 25/7 thì khởi phát triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng trị đã lấy mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân trên vào ngày 5/8 và gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Tối ngày 6/8 xác định kết quả dương tính với covid-19. Cả hai bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh Phổi Quảng Trị.

Tính đến trưa ngày 7/8, cả nước có 570 ca nhiễm, 392 ca đã khỏi, 384 ca đang điều trị, 10 ca tử vong.

Thế giới ghi nhận có hơn 19,2 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia trong đó có khoảng 716.000 người tử vong.

Indonesia là quốc gia có số người mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.