Chiều 19/11, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 đều là người nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.304 ca.

Bệnh nhân 1.301- 1.302 (gồm 1 nam, 1 nữ, có độ tuổi từ 24 đến 49): Ngày 16/11, 2 người này từ Canada nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5028, sau đó được cách ly tại tỉnh Hà Nam. Lấy mẫu ngày 17/11, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam dương tính với Covid-19. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế
Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế.

Bệnh nhân 1.303 – 1.304 ( gồm 2 nam, có độ tuổi tử 28 đến 67): Ngày 6/11, bệnh nhân 1.303 và 1.304 từ London nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN56, và được cách ly tại Trung đoàn 180, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định. Lấy mẫu lần 1 ngày 7/11, kết quả xét nghiệm nghiệm âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 17/11 kết quả xét nghiệm ngày 19/11 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với Covid-19. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo thống kê trên báo Người Lao Động, tính đến thời điểm này nước ta ghi nhận 1.304 bệnh nhân dương tính Covid-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe 16.888 trường hợp. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) và Quảng Trị (1).

Từ Khóa: