Sau vụ ngộ độc tập thể ở trường iSchool Nha Trang, lại xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 16 học sinh tại trường học ở Tiền Giang nhập viện.

Tiền Giang: 16 học sinh đau bụng, nôn ói sau ăn bánh, dưa hấu và uống sữa

Theo Thanh Niên, khoảng 15h ngày 25/11, sau khi ăn nhẹ và uống sữa, 16 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi (P.7, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… Ngay lập tức, các em được nhà trường đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, khi nhập viện, các em có triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, được các bác sĩ cho truyền dịch và điều trị triệu chứng. Đến 18 giờ cùng ngày, các em có triệu chứng nhẹ được cho xuất viện và phụ huynh xin về; còn lại 6 em có triệu chứng nặng hơn đang được tiếp tục điều trị, sức khỏe các em này hiện tại ổn định.

học sinh nghi bị ngộ độc được xuất viện (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Nhóm trộm 13 biệt thự bị bắt ở Sài Gòn

Theo VnExpress, ngày 25/11, Hưng cùng Đào Mạnh Toàn (42 tuổi), Phạm Thị Bích Ngọc (36 tuổi, vợ Toàn) bị Phòng cảnh sát Hình sự – PC02, Công an TP HCM, bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, liên tiếp nhiều biệt thự ở TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh (TP HCM) và một số tỉnh lân cận bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị.

Quá trình xác minh, PC02 phát hiện hàng loạt biệt thự dọc tuyến đường từ miền Trung vào Sài Gòn cũng bị trộm. Thủ đoạn của nhóm này là dùng ôtô 7 chỗ gắn biển số giả, hoặc dán kín biển số khi đến gần “mục tiêu” để cảnh sát khó phát hiện khi điều tra.

Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã chặn bắt Hưng và hai đồng phạm.

Đề xuất dừng thu phí BOT Biên Hòa – Vũng Tàu

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất dừng thu phí dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Biên Hòa – Vũng Tàu từ 17/12 do đã cơ bản hoàn vốn.

Văn bản thông báo phương án dừng thu phí vừa được Cục Đường bộ Việt Nam gửi tới Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC), nhà đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 51 qua Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cục Đường bộ đề nghị chủ đầu tư rà soát phương án tài chính, thanh toán các khoản công nợ của dự án và phương án sắp xếp, giải quyết chế độ cho người lao động; chuẩn bị bàn giao tài sản cho cơ quan quản lý nhà nước khi dừng thu phí, mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Nghịch lý ở Hòa Bình: Rác không có chỗ đổ, nhà máy rác nằm ngay cửa ngõ TP để không

Một nhà máy xử lý rác nằm ngay cửa ngõ TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đang bỏ không gần hai năm trong bối cảnh chính quyền thành phố đau đầu vì thiếu chỗ xử lý rác.

Năm 2017, UBND tỉnh Hoà Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu xử lý, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn” cho công ty TNHH Năng lượng Môi trường Bắc Việt (nay là công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Bắc Việt), công suất thiết kế 190 tấn/ngày theo phương pháp đốt rác..

Năm 2018, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, hồ sơ pháp lý và tiến hành xây dựng nhà máy tại xã Thịnh Minh (TP Hoà Bình), cách trung tâm TP chừng 20km. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 công suất 100 tấn/ngày đêm.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, Nhà máy xử lý rác thải Bắc Việt đã phải tạm dừng vận hành vì… không có điện để vận hành máy, cũng như con đường vận chuyển rác vào nhà máy bị “bít lối” do dự án làm đường chạy qua nhà máy, đất sạt lở bít kín đường vào, mời độc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Nhà máy xử lý rác Bắc Việt “đắp chiếu” gần 2 năm (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

12 học sinh trường Ischool chưa xuất viện

Ngày 25/11, 12 học sinh trường Ischool Nha Trang vẫn điều trị, còn đa số học sinh và giáo viên bị ngộ độc đã xuất viện.

Trong số này, một em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe ổn định; Bệnh viện 22/12 còn 9 bệnh nhân, có hai em vẫn tiêu chảy vài lần trong ngày, một trẻ đau bụng nhẹ. Hai bệnh nhân còn lại điều trị tại cơ sở y tế khác, theo VnExpress.

Có thể bạn quan tâm: