Sau cột mốc tiêu thụ 600.000 xe năm 2025, ngành ô tô Việt Nam đối mặt áp lực tồn kho và cạnh tranh khi bước vào giai đoạn bão hòa trong năm 2026.

Thị trường ô tô đối mặt áp lực cạnh tranh và hàng tồn kho

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử của ngành ô tô Việt Nam khi lượng xe tiêu thụ lần đầu vượt mức 600.000 chiếc1. Con số chính xác là 604.134 xe, tăng trưởng mạnh mẽ 22% so với năm trước đó. Động lực chính đến từ bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%.

Tuy nhiên, sau kỷ lục này ngày 5/6.Thị trường ô tô được dự báo sẽ bước vào giai đoạn bão hòa tạm thời trong năm 2026. Các doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với áp lực giải phóng lượng lớn hàng tồn kho từ năm cũ. Sự cạnh tranh về giá trở nên gay gắt hơn khi các thương hiệu Trung Quốc liên tục bành trướng.

Sự thay đổi của thị trường không chỉ ở quy mô mà còn nằm ở tốc độ chuyển dịch công nghệ rất nhanh. Các dòng xe điện và xe hybrid xuất hiện ngày càng nhiều, thay thế dần các dòng xe thuần kinh tế. Trong khi đó, biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xe truyền thống đang có xu hướng bị thu hẹp.

Chuyển đổi mô hình dịch vụ để thích nghi với xu hướng mới

Trước thực tế cạnh tranh khốc liệt, các đơn vị lớn như Savico đang chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống. Thay vì tiếp tục ưu tiên mở rộng hệ thống showroom, công ty tập trung xây dựng các trung tâm dịch vụ đa thương hiệu. Đây là chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí cho các hãng xe mới gia nhập thị trường.

Mô hình này học hỏi từ các tập đoàn phân phối lớn tại Trung Quốc, nơi thị trường xe điện đang phát triển mạnh. Việc đầu tư trước hệ thống hạ tầng dịch vụ giúp tạo ra cơ hội hợp tác sâu rộng với các nhà sản xuất quốc tế. Nhu cầu bảo dưỡng và chăm sóc phương tiện luôn tồn tại ổn định suốt vòng đời của xe.

Theo thống kê, tổng doanh số xe xanh bao gồm xe điện và hybrid đã đạt gần 190.000 chiếc trong năm qua. VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi bàn giao hơn 175.000 xe điện, tăng trưởng gấp đôi so với năm trước. Sự bứt phá của xe xanh đang tạo nên những màn soán ngôi ấn tượng trên bảng xếp hạng doanh số.

Theo: Báo Dân trí