Một sinh viên 19 tuổi bị liệt do cúi đầu xem điện thoại nhiều giờ, gây vỡ mạch máu và chèn ép tủy sống, cần phục hồi lâu dài.
- Bão đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh: Sức tàn phá và nguy cơ ngập lụt, sạt lở
- Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát
- Doanh thu Temu vượt dự báo, PDD tăng trưởng quốc tế
Tóm tắt nội dung
Liệt do cúi đầu xem điện thoại: Bi kịch của Tiểu Đông
Tiểu Đông, 19 tuổi, sinh viên ở Tuyền Châu, Trung Quốc, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong kỳ nghỉ hè, anh làm việc tại nhà hàng, rửa bát và lau bàn. Khi về ký túc xá, anh thường cúi đầu xem điện thoại, chơi game 2-3 tiếng mỗi ngày. Dù bố mẹ cảnh báo, Tiểu Đông không quan tâm vì nghĩ mình còn trẻ. Hậu quả là anh phải nhập viện khẩn cấp với tình trạng liệt.
Tình trạng nghiêm trọng và phẫu thuật
Khi nhập viện, Tiểu Đông mất cảm giác ở hai chân và liệt từ ngực trở xuống. Các cơ tay của anh cũng suy yếu nghiêm trọng. Bác sĩ Hoàng Khiết Thông tại Bệnh viện Đa khoa Tuyền Châu số 1 phát hiện khối máu tụ lớn. Khối máu này nằm trong ống sống, từ đốt sống cổ C4 đến T1, gây chèn ép tủy sống. Sau phẫu thuật, tình trạng chèn ép được khắc phục. Tuy nhiên, anh cần phục hồi chức năng trong thời gian dài.
Liệt do cúi đầu xem điện thoại: Nguy cơ từ tư thế xấu
Bác sĩ Hoàng Khiết Thông cho biết cúi đầu lâu tạo áp lực lớn lên cơ cổ. Áp lực này gấp 3-5 lần trọng lượng đầu, gây mỏi cơ cổ. Dây chằng và mạch máu trong ống sống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mạch máu dị dạng dễ vỡ, gây chảy máu và chèn ép tủy sống. Hậu quả nghiêm trọng nhất là liệt vĩnh viễn. Cột sống cổ dễ thoái hóa do tư thế xấu kéo dài. Triệu chứng thường gặp là đau nhức, tê bì và chuột rút. Giới trẻ cần thay đổi thói quen để bảo vệ sức khỏe cột sống.
Theo: Khai Mở