Cơ quan chức năng vừa lệnh thu hồi lô sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser do phát hiện chứa các chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben chưa kê khai.
- Việt Nam: Năm nạn nhân vụ nổ mìn tại Thanh Hóa chuyển tuyến Hà Nội điều trị
- Bệnh viện ngày Tết: Hàng ngàn thiên thần nhỏ chào đời giữa áp lực cấp cứu
- Thanh Hóa: Khởi tố vụ án giết người sau vụ nổ mìn khiến mười người bị thương
Quy trình kiểm tra phát hiện sai phạm từ mẫu thử tại Lào Cai
Diễn biến bắt đầu khi Sở Y tế tỉnh Lào Cai thực hiện lấy mẫu kiểm tra lô sữa rửa mặt Rice Milk. Lô hàng số 002 sản xuất ngày 22 tháng 9 năm 2024 bị đưa vào diện nghi vấn kiểm định. Kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm cho thấy công thức thực tế khác xa hồ sơ đã nộp. Các thành phần hóa học xuất hiện trong chai sữa rửa mặt không hề có tên trong đăng ký.
Chuyên gia phân tích tìm thấy Methylparaben và Propylparaben vốn là các chất bảo quản hóa học. Đồng thời nguyên liệu dịch chiết nha đam cũng chứa Natri benzoate và Kali sorbate không được kê khai. Cơ quan quản lý kết luận doanh nghiệp đã không trung thực trong việc kê khai phiếu công bố sản phẩm. Việc tự ý thay đổi công thức sản xuất mà không thông báo là hành vi vi phạm pháp luật. Những chất này nếu dùng quá liều lượng quy định có thể gây kích ứng da nghiêm trọng.
Theo giải thích từ cơ quan chuyên môn việc thu hồi là giải pháp cấp bách nhất hiện nay. Lô sản phẩm này do Công ty New Trend phân phối và Công ty Phúc An Khang trực tiếp sản xuất. Hai đơn vị này phải phối hợp chặt chẽ để thu hồi toàn bộ hàng hóa đang lưu thông. Công tác báo cáo kết quả phải được thực hiện minh bạch và đúng thời hạn yêu cầu. Cơ quan quản lý sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tiêu hủy lô sản phẩm kém chất lượng này. Quyền lợi và sức khỏe người dân là mục tiêu ưu tiên của lệnh thu hồi.
Hệ quả pháp lý và nỗ lực làm sạch thị trường của cơ quan quản lý
Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các sở y tế thông báo cho những cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. Tất cả các lô sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser số 002 phải được rút khỏi kệ hàng ngay. Việc tiêu hủy sản phẩm vi phạm phải được thực hiện đúng quy trình an toàn vệ sinh môi trường. Doanh nghiệp vi phạm có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt hành chính bổ sung. Đây là bài học đắt giá cho các đơn vị sản xuất mỹ phẩm thiếu sự cẩn trọng. Các lô hàng khác của hai công ty này cũng sẽ bị đưa vào tầm ngắm.
Hai đơn vị là Phúc An Khang và New Trend phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai sót này. Họ có nghĩa vụ thu hồi hàng hóa từ các đại lý bán lẻ và báo cáo cụ thể về cục dược. Thời hạn cuối cùng để hoàn tất các thủ tục rà soát và tiêu hủy là đầu tháng 3 năm 2025. Nếu không tuân thủ các đơn vị này sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn theo khung pháp luật hiện hành. Sự minh bạch trong hồ sơ công bố là điều kiện bắt buộc để tồn tại trên thị trường. Doanh nghiệp cần nâng cao đạo đức kinh doanh vì sức khỏe của cộng đồng.
Tính từ đầu năm Bộ Y tế đã liên tục thực hiện tiêu hủy nhiều sản phẩm không đạt chuẩn. Thị trường mỹ phẩm quy mô hàng tỷ đô la đang được thanh lọc để loại bỏ hàng kém chất lượng. Sự kiện thu hồi sữa rửa mặt Rice Milk gửi thông điệp mạnh mẽ tới các cơ sở sản xuất. Cơ quan chức năng sẽ siết chặt các khâu từ công bố đến hậu kiểm trên phạm vi toàn quốc. Người dân nên ủng hộ các thương hiệu uy tín và có nguồn gốc rõ ràng để tự bảo vệ. Sự phối hợp của người dân giúp công tác quản lý thị trường hiệu quả hơn.
Theo: VnExpress