Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc; trong khi một thứ trưởng Y tế khác là ông Đỗ Xuân Tuyên được giao điều hành Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 7/6, nguồn tin từ Bộ Y tế xác nhận thứ trưởng bộ này là ông Nguyễn Trường Sơn đã xin thôi việc. Theo nguồn tin, ông Sơn lấy lý do “áp lực công việc”.

Cụ thể, ông Sơn đã nộp đơn xin thôi việc từ khoảng 1 tháng trước.

Theo Bộ Y tế, chức danh thứ trưởng do Chính phủ bổ nhiệm, do đó, nguyện vọng của Thứ trưởng Sơn đang được các cơ quan Chính phủ xem xét.

Ông Sơn 58 tuổi, quê ở TP HCM, được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như quản lý. Gần bốn năm trước, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Y tế khi đang là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông cũng là trường hợp hiếm hoi của ngành y ba nhiệm kỳ làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM (ảnh chinhphu.vn)

Covid-19 bùng phát, ông Sơn có mặt chống dịch tại nhiều tuyến đầu như Đà Nẵng (giữa năm 2020); Bắc Giang, Bắc Ninh (đầu năm 2021); TP HCM (cuối năm 2021)…

Tuy nhiên, trong năm 2021 và 2022, ông Nguyễn Trường Sơn đã bị kỷ luật 2 lần với mức kỷ luật là khiển trách và cảnh cáo, theo báo Thanh Niên.

Cụ thể, đầu tháng 11/2021, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Trường Sơn do những vi phạm liên quan tới sai phạm của Cục Quản lý dược và nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, khiến nhiều cán bộ bị kỷ luật, và xử lý hình sự.

Tới tháng 1/2022, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tháng 5/2022, ông Sơn lần thứ hai bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, với mức cảnh cáo, liên quan việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Ông Nguyễn Trường Sơn cùng nhiều lãnh đạo Bộ Y tế, trong đó có cả Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Xuân Tuyên điều hành Bộ Y tế

Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật và chờ bị bãi chức Bộ trưởng, Bộ Chính trị đã phân công Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên điều hành công việc của Bộ Y tế, tính từ ngày 7/6.

Đại diện văn phòng Bộ Y tế xác nhận sự việc này trên VnExpress.

Ông Tuyên, 56 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y, từng làm Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hưng Yên; Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hưng Yên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Năm 2016, ông Tuyên làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên. Tháng 12/2019, ông Tuyên làm Thứ trưởng Y tế.