Mưa lớn từ bão Bualoi khiến 6 thủy điện lớn xả lũ mạnh. Sông miền Bắc dâng cao, gây ngập lụt vùng trũng, đe dọa đê điều và nông nghiệp.

Thủy điện xả lũ trước áp lực bão

Bão Bualoi và hoàn lưu bão Ragasa gây mưa lớn ở miền Bắc. Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả với lưu lượng nước về hồ 6.985 m3/s. Hòa Bình mở hai cửa xả, đến chiều nay còn một cửa. Thác Bà mở ba cửa, lưu lượng nước giảm còn 2.910 m3/s. Ở Bắc Trung Bộ, Trung Sơn mở ba cửa, Bản Vẽ mở sáu cửa, Quảng Trị mở một cửa. Tổng cộng 20 hồ thủy điện đang xả tràn để điều tiết lũ, đảm bảo an toàn.

Mưa lớn và xả lũ khiến lũ các sông miền Bắc tăng nhanh. Sông Gâm tại Chiêm Hóa vượt báo động ba, đạt 3,4 m. Sông Thao tại Yên Bái trên báo động ba, mức 2,35 m. Sông Bôi tại Phú Thọ và Hoàng Long tại Ninh Bình cũng vượt báo động ba. Sông Lục Nam tại Bắc Ninh đang xuống. Ở Thanh Hóa, sông Yên, sông Mã, sông Lèn đạt đỉnh, giảm chậm. Ngập lụt vùng trũng thấp đe dọa đê điều, ảnh hưởng giao thông và nông nghiệp.

Ảnh hưởng từ thượng nguồn Trung Quốc

Thủy điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) xả lũ từ 14h với lưu lượng 350 m3/s trong 72 giờ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định mức xả này không đáng kể so với Tuyên Quang. Mưa lớn tại Tuyên Quang, lượng mưa 230 mm trong 24 giờ, gây áp lực lớn cho hồ thủy điện. Bão Bualoi khiến 29 người chết, 19 người mất tích, 139 người bị thương. Hơn 144.000 nhà hư hỏng, 19.700 nhà ngập, 2.800 ha lúa và 9.900 ha cây trồng bị thiệt hại. Ban chỉ đạo yêu cầu giám sát chặt vận hành hồ Tuyên Quang, đảm bảo an toàn hạ du.

Theo: Khai Mở