Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít, cao nhất trong 8 năm; Hai lãnh đạo tỉnh và ba lãnh đạo cơ sở ở Bình Thuận bị bắt là những tin nổi bật tuần qua trên MUC NEWS.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh sau Tết

Ngày 10/2, Bộ Y tế ra cảnh báo hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ bị quá tải khi mà số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết. Theo Bộ Y tế thì hoạt động du lịch sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có mối nguy phát tán biến chủng Omicron.

Qua thống kê, vào ngày 9/2, số người nhiễm Covid-19 tăng vọt lên gần 24.000 ca so với mức trung bình hằng ngày chỉ có khoảng 15.000 ca trong những ngày trước kỳ nghỉ Tết. Đến tối ngày 10, 11/2  số F0 trong ngày được Bộ Y tế báo cáo là trên 26.000 ca.

Đặt biệt, từ ngày 31/1 đến 7/2 Sở Y tế TP. HCM tầm soát ngẫu nhiên 72 trường hợp nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện thì kết quả giải trình tự gene virus phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng Omicron.

Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít, cao nhất trong 8 năm

Theo đó, từ 15h chiều ngày 11/2, mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 24.570 đồng một lít (tăng 980 đồng); RON 95 là 25.320 đồng một lít (đắt thêm 960 đồng).

Như vậy, qua lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với RON 95 và đánh dấu mức cao nhất từ tháng 8/2014.

Ảnh minh hoạ chụp màn hình báo VnExpress.

Không chỉ xăng, giá mặt hàng dầu cũng tăng từ 660 – 960 đồng/lít. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 19.270 đồng/lít. Dầu hỏa có mức giá tăng cao nhất với 960 đồng/lít, có giá 18.140 đồng/lít.

Việc giá dầu xăng tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch.

Công ty Đức Minh bán bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 giá hơn gấp đôi so với giá nhập khẩu

Ngày 11/2, báo chí đăng tải, trong hai năm 2020 – 2021, Công ty Đức Minh (có trụ sở tại Hà Nội) được thành lập vào năm 2001 do ông Nguyễn Bình Minh – tổng giám đốc – làm đại diện- đã nhập tổng cộng 3.437 tỷ đồng các loại bộ xét nghiệm từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc và phân phối cho nhiều cơ sở y tế, bệnh viện đa khoa và các công ty y tế tại Việt Nam với giá cao hơn gấp đôi.

Cụ thể, công ty này đã nhập bộ xét nghiệm Covid-19 dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Tây Ban Nha với giá khai báo trung bình 106.000 – 130.000 đồng/bộ, nhưng sau đó bán cho 26 đơn vị y tế khác với giá từ 250.000 đến 395.000 đồng/bộ.

Riêng test nhanh tại chỗ được Công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc khoảng 41 triệu test, giá khai báo trung bình khoảng 3,8 – 5,6 USD/test (khoảng 86.000 – 130.000 đồng/test), được bán với giá 198.000 đồng/bộ. 

Trước đó, liên quan đến vụ thổi giá kit xét nghiệm Covid-19, lãnh đạo Công ty Việt Á cùng hàng loạt quan chức y tế đã bị bắt tạm giam. Vụ án gây xôn xao dư luận khi Việt Á nhập kít xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc chỉ có giá 21.560 đồng nhưng sau đó bán lại cho các cơ sở y tế, bệnh viện với giá 400 ngàn đến 600 ngàn đồng/bộ.

Hai lãnh đạo tỉnh và ba lãnh đạo cơ sở ở Bình Thuận bị bắt 

Báo Tuổi Trẻ đăng tải, tối ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với cựu chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 3 lãnh đạo cấp sở ở tỉnh này.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

5 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm các ông: Nguyễn Ngọc Hai (60 tuổi), cựu chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải (62 tuổi), cựu phó chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Lâm (62 tuổi) và Lê Nguyễn Thanh Danh (42 tuổi), cựu giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường; và ông Ngô Hiếu Toàn (45 tuổi), phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can trên đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Các điểm du lịch ở Đắk Lắk bị tố ngược đãi voi

Hôm 9/1, Vnexpress dẫn tin từ Facebook của một du khách có tên Nguyễn Ngọc A. Cô này cho rằng cô đã đến thăm buôn Jun ở thị xã Buôn Ma Thuột, và khu du lịch Cầu Treo, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk, vào ngày 3 và 4/2/2022. Tại đây, cô đã chứng kiến cảnh người điều khiển voi gây thương tích cho các con vật này.

Cô Nguyễn Ngọc A. còn đăng tải các video và hình ảnh về những con voi và những vết thương của chúng.

Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress.

Tuy nhiên, Y Gai Bya (chủ của những con voi ở khu du lịch Cầu Treo) khẳng định, những vết thương nhìn thấy trong các bức hình cô A. đăng là do con voi ở trong rừng một mình nên bị thương.

Năm 1990, toàn tỉnh có hơn 500 con voi, nhưng nay chỉ còn 140 con, chủ yếu ở huyện Buôn Đôn và huyện Lắk.