Mỹ chính thức áp thuế 19% đối với hàng hóa từ Indonesia theo một thỏa thuận thương mại mới được cựu Tổng thống Donald Trump công bố rạng sáng 16-7. Cùng lúc, ông Trump gửi thông điệp cứng rắn tới Ukraine, cảnh báo không nên tấn công Matxcơva và tuyên bố không đứng về phía nào trong xung đột Nga – Ukraine.

Mỹ và Indonesia đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Rạng sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại đột phá với Indonesia. Theo tuyên bố của ông Trump trên nền tảng Truth Social, hàng hóa xuất khẩu từ Indonesia vào thị trường Mỹ sẽ chịu mức thuế cố định 19%. Đổi lại, hàng hóa Mỹ xuất sang Indonesia sẽ được miễn thuế và rào cản phi thuế quan.

Không chỉ là một bước tiến về thuế quan, thỏa thuận còn bao gồm cam kết của Indonesia mua 15 tỉ USD năng lượng, 4,5 tỉ USD nông sản từ Mỹ và đặt mua 50 máy bay Boeing, trong đó có cả dòng Boeing 777.

Ông Trump nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên nước Mỹ có toàn quyền tiếp cận thị trường hơn 280 triệu dân của Indonesia. Thỏa thuận này sẽ tạo đà cho nông dân, ngư dân và doanh nghiệp Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á”.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn với hàng hóa trung chuyển qua Indonesia nếu phát hiện đó là biện pháp né tránh thuế từ các quốc gia bị áp thuế nặng hơn.

EU chưa thể thông qua lệnh trừng phạt thứ 18 với Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico – Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 15/7, Slovakia đã phủ quyết gói trừng phạt thứ 18 mà Liên minh châu Âu (EU) dự định áp dụng lên Nga. Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, yêu cầu tạm hoãn cuộc bỏ phiếu và đòi hỏi EU đưa ra đảm bảo an ninh năng lượng cho Bratislava, do nước này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khí đốt Nga.

Ủy ban châu Âu đã cam kết sẽ đàm phán để trấn an Slovakia, song vẫn chưa đạt được đồng thuận. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas, bày tỏ hy vọng một thỏa thuận mới có thể được thông qua trong phiên họp tiếp theo ngày 16/7.

NATO cảnh báo Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vì quan hệ với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) tại phiên họp ở La Haye ngày 25-6 – Ảnh: Tuổi trẻ

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/7, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng cảnh báo Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây nếu tiếp tục duy trì thương mại và quan hệ chặt chẽ với Nga.

Ông Rutte cho biết các quốc gia này cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định hợp tác sâu hơn với Matxcơva trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Trump gửi cảnh báo đến Ukraine: “Đừng tấn công Matxcơva”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư khi ông ngày càng không hài lòng với ông Putin – Ảnh: Tuổi trẻ

Trong một tuyên bố ngày 15/7, ông Donald Trump cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên tấn công thủ đô Matxcơva của Nga. Ông nhấn mạnh: “Tôi không đứng về phía Ukraine hay Nga. Tôi đứng về phía hòa bình và nhân loại”.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng đưa ra tối hậu thư 50 ngày cho Nga để đạt thỏa thuận hòa bình, nếu không các lệnh thuế trừng phạt 100% sẽ được áp lên các nước tiếp tục nhập khẩu hàng hóa từ Nga.

Thượng viện Mỹ giữ lại chương trình viện trợ chống AIDS

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa John Thune tại Thượng viện Mỹ thông báo cơ quan này sẽ giữ lại chương trình PEPFAR – Ảnh: Tuổi trẻ

Bất chấp đề xuất của chính quyền Trump về việc cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài hơn 9 tỉ USD, Thượng viện Mỹ quyết định giữ lại chương trình PEPFAR – một sáng kiến toàn cầu chống HIV/AIDS từng được khởi xướng từ năm 2003.

Các thượng nghị sĩ cả hai đảng đều đồng thuận về tầm quan trọng của chương trình. Do đó, tổng mức cắt giảm được điều chỉnh xuống còn khoảng 9 tỉ USD, thay vì con số ban đầu là 9,4 tỉ USD.

Người dân Trung Quốc chui xuống hầm tránh bom… để tránh nóng

Người dân tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) phải chui xuống các hầm tránh bom để trốn tránh cái nóng gay gắt mùa hè – Ảnh: Tuổi trẻ

Giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt, người dân tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải sử dụng các hầm tránh bom cũ làm nơi trú ẩn tạm thời nhằm tránh nhiệt độ cao vượt mức cho phép.

Hiện tượng này phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu cực đoan đang ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của hàng triệu người tại châu Á.

Theo: Tuổi trẻ