Giả kêu gọi tiền từ thiện lừa gần 6.000 người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng; Hóc hạt chôm chôm bé 5 tuổi tử vong… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 20/6/2023.

33 người chết, mất tích, hơn 7.700 ngôi nhà sập đổ, hư hỏng do thiên tai

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính từ đầu năm đến hết ngày 19/6, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 1 trận áp thấp nhiệt đới, 16 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 120 trận giông lốc, sét, mưa đá; 2 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 129 trận động đất và 187 vụ sạt lở, triều cường.

Thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của. Trong đó có 33 người chết, mất tích; 147 nhà sập đổ, 7.649 nhà hư hỏng; 36.470 ha lúa, hoa màu và 745 ha cây trồng khác ngập úng, thiệt hại; 41 con gia súc, 5.325 con gia cầm bị chết.

Về thủy sản, 20 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 17 ha diện tích nuôi trồng bị thiệt hại; 4,85 km đê, kè, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 1,77 km đường giao thông bị hư hỏng.

Ước tính, tổng giá trị thiệt hại khoảng 211,3 tỷ đồng.

Bắt giám đốc trung tâm nghiên cứu Trường ĐH Tây Bắc

Chiều 20/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Cao Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường ĐH Tây Bắc về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

giám đốc
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Cùng tội danh, PC03 Công an tỉnh Sơn La cũng khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Lực, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường ĐH Tây Bắc (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Giả kêu gọi tiền từ thiện lừa gần 6.000 người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Ngày 20/6, lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã bắt giữ người lợi dụng lòng tốt của người dân, giả kêu gọi tiền từ thiện lừa gần 6.000 người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng.

Theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (37 tuổi, trú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2021, Trường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua Facebook bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Sau đó, Trường lên mạng tìm kiếm thông tin, tải hình ảnh rồi đăng lên Facebook kèm theo bài viết với những nội dung bịa đặt câu chuyện có hoàn cảnh đáng thương, kêu gọi mọi người góp tiền từ thiện, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trường (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Hóc hạt chôm chôm bé 5 tuổi tử vong

Trưa 18/6, trong lúc cha mẹ đi vắng, cháu N.V.M.H. (sinh năm 2018, thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây) cùng anh trai ở nhà chơi và ăn chôm chôm thì cháu H. bị hóc hạt. Khi anh trai phát hiện H. bất tỉnh đã chạy đi gọi mẹ về. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, hóc dị vật đường thở là tình huống cấp cứu, thường gặp ở trẻ em. Dị vật hay gặp là các hạt, vỏ trái cây, đồ chơi, hóc xương cá, xương gà… Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, trẻ sẽ bị tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp, tím tái, co giật và có nguy cơ tử vong.

Khi trẻ bị hóc, các bậc cha mẹ cần tuyệt đối bình tĩnh và không làm trẻ hốt hoảng, vì khi đó trẻ thường cố nuốt dị vật xuống. Phải thực hiện động tác sơ cứu ngay, bất kỳ ai cũng đừng chần chừ khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật vì sau 4 phút không lấy được dị vật ra ngoài, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tính mạng.

Theo bác sĩ Dũng, khi trẻ bị hóc dị vật, cha mẹ tuyệt đối không đưa ngón tay vào móc dị vật khỏi miệng trẻ. Việc cố gắng lấy tay hoặc các vật khác đưa vào miệng trẻ để móc dị vật ra có thể làm dị vật xuống sâu hơn, hoặc gây trầy xước, chấn thương niêm mạc vùng hầu họng của trẻ (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Có thể bạn quan tâm: