Việt Nam vượt mốc 6000 ca Covid-19, chuẩn bị 20,000 người của các trường y khoa luân phiên chống dịch ở Bắc Giang; Sáng 27/5 có 25 ca mới, ngày 26/5, Việt Nam có thêm 235 ca nhiễm mới; Bắc Ninh đề xuất giải pháp ‘chưa có tiền lệ’ để chặn bùng phát Covid-19; Hơn 300 ca nhiễm COVID-19 ở Đài Loan bất ngờ ‘biến mất’, rủi ro khôn lường…là những tin nổi bật của bản tin sáng 27/05/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Việt Nam vượt mốc 6000 ca Covid-19, chuẩn bị 20,000 người của các trường y khoa luân phiên chống dịch ở Bắc Giang

Vào chiều 26/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các trường y khoa trên cả nước chuẩn bị hơn 20.000 người nhằm thay thế luân phiên đội ngũ chống dịch tại Bắc Giang. Bộ Y tế, sẽ điều phối, tập huấn lực lượng này để thay thế cho lực lượng hiện tại. Việc này giúp các cán bộ và nhân viên y tế đã tham gia từ đầu đợt dịch ở Bắc Giang tới thời điểm này có cơ hội nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Tổng số ca bệnh của Việt Nam hiện có là 6086 ca trong đó có 45 ca tử vong, 3184 ca đang điều trị và 2853 ca đã hồi phục. Tổng số người đang được cách ly theo dõi sức khỏe là: 164.173 người, trong đó:

– Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 5.296 người
– Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 35.070 người
– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 123.807 người

Sáng 27/5 có 25 ca mới; ngày 26/5, Việt Nam có thêm 235 ca Covid-19

Theo Bộ Y tế, sáng 27/5 có 25 ca mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội và 24 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), Lạng Sơn (1).

Đáng lưu ý là trong ngày 26/5, Việt Nam có thêm 235 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó riêng Bắc Giang có 121 ca, Bắc Ninh có 91 ca. Bắc Giang hiện đang là tâm dịch của cả nước. Bắc Giang vừa ra quyết định cách ly xã hội đối với huyện Hiệp Hòa và Yên Thế kể từ 12h ngày 26/5.

Bắc Ninh đề xuất giải pháp ‘chưa có tiền lệ’ để chặn bùng phát COVID-19

Theo VTC News, vào chiều 26/5, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã họp với đại diện 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng các đơn vị liên quan. Ông yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn bố trí chỗ ở tạm cho người lao động tại nhà máy. Bên cạnh đó, những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 tiếng mới được đến làm việc. Công nhân được khuyến khích ở lại tối thiểu 15 ngày một đợt. Số công nhân khi quay trở về nhà trọ sẽ được quản lý tương tự như trường hợp F2.

Bắc Ninh đề xuất giải pháp 'chưa có tiền lệ' để  chặn bùng phát COVID-19
Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh (ảnh: VTC News).

Hơn 300 ca nhiễm COVID-19 ở Đài Loan bất ngờ ‘biến mất’, rủi ro khôn lường

Theo SCMP, hiện không liên lạc được với hơn 300 người có xét nghiệm dương tính gồm 146 người ở Đài Bắc và 164 người ở Tân Bắc. Những người này đã làm xét nghiệm PCR tại bệnh viện và về nhà chờ kết quả. Nhưng sau đó bệnh viện không thể liên hệ với các trường hợp này vì số điện thoại, địa chỉ nhà cung cấp là giả. Cảnh sát đang phải vào cuộc để tìm kiếm các trường hợp này bởi nếu không tìm thấy, những người này sẽ gây hậu quả khôn lường cho Đài Loan.

Vào ngày 26/5, Đài Loan có thêm 635 ca nhiễm mới. Trong đó có 302 ca bệnh cộng đồng, 2 ca nhập khẩu và 331 ca đếm sót từ tuần trước. Hiện Đài Loan ghi nhận 6.091 ca dương tính và 46 người thiệt mạng.  Đài Loan thông báo duy trì mức độ cảnh báo dịch bệnh ở cấp độ 3, mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo đến ngày 14/6.

Hơn 300 ca nhiễm COVID-19 ở Đài Loan bất ngờ 'biến mất'
Đài Loan đang truy tìm hơn 300 bệnh nhân mắc COVID-19 (ảnh: Reuters).

Ấn Độ chịu thêm nạn châu chấu, nấm đen và những cơn bão

Theo BBC, khoảng thời gian đen tối đối với Ấn Độ có vẻ như chưa dừng lại. Khi đang tuyệt vọng chống chọi với đại dịch Covid-19, hàng triệu con châu chấu đã tràn vào bang sa mạc Rajasthan của Ấn Độ. Bầy châu chấu khổng lồ có thể di chuyển với tốc độ lên tới 150 km/h.

Ấn Độ này cũng đang chứng kiến những trường hợp nhiễm nấm đen, nấm trắng và nấm vàng mới đều có thể gây tử vong cho người – ở những bệnh nhân đang hồi phục sau Covid. Các chuyên gia đã nói rằng việc lạm dụng một số loại thuốc ức chế hệ thống miễn dịch trong đại dịch Covid-19 có thể là nguyên nhân gây ra sự gia tăng số lượng ca mắc các ca nhiễm nấm này.

Bên cạnh đó, những trận động đất và lốc xoáy đã và đang tàn phá các bang Assam, Tây Bengal, Odisha, Gujarat và Maharashtra. Mới nhất là ngày 26/5, cơn bão có tên gọi Yaas với sức gió lên đến 165 km/h hướng đến miền Đông Ấn Độ, buộc chính quyền nước này sơ tán gần 2 triệu người.

Trung Quốc đối mặt lũ lụt khi 71 sông ngập trên mức cảnh báo

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng khi mực nước của 71 con sông đã vượt mức báo động. Cụ thể, mưa lớn ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Chính quyền thông báo mực nước trên sông Dương Tử và các phụ lưu sẽ ​​còn tăng hơn nữa trong tuần tới. Đồng thời cảnh báo về những trận lũ lụt lớn trên khắp Trung Quốc sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một trận mưa đá bất ngờ đã cướp đi tính mạng của 21 vận động viên gồm những VĐV hàng đầu trong cuộc đua ultramarathon ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc vài ngày trước đây. Bên cạnh đó, tại các tỉnh và thành phố như Vũ Hán, Giang Tô cũng đã liên tiếp bị những trận bão mạnh càn quét gây thiệt hại cho hàng trăm người và tài sản.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 27/5/2021.