Giá xăng, dầu cùng giảm; Xét xử vụ Việt Á: Hai cựu Bộ trưởng khai không ‘đòi quà’… là những nội dung nổi bật của bản tin 4/1/2024.

Giá xăng, dầu cùng giảm

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương – Tài chính hôm nay (4/1), giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ở mức 180 đồng/lít, xuống còn 21.006 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng RON 95 giảm 232 đồng/lít, xuống còn 21.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm mạnh hơn, ở mức 420 đồng/lít, xuống còn 19.368 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 500 đồng/lít, xuống 19.957 đồng/lít, đồng thời giá dầu mazut giảm 190 đồng/kg, xuống 15.495 đồng/kg.

2.100 người ngộ độc, 28 người chết mỗi năm

Ngày 3/1, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trù cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2023 toàn ngành y tế kiểm tra hơn 382.000 cơ sở, phát hiện 34.500 cơ sở vi phạm, trong đó hơn 12.000 cơ sở bị phạt khoảng 44,4 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp thanh tra hơn 19.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, xử phạt hành chính hơn 1.600 cơ sở với hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngành công thương kiểm tra hơn 8.300 vụ, xử lý hơn 6.770 vụ việc vi phạm, xử phạt 36,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu 31,6 tỷ đồng.

Toàn quốc ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 2.100 người ngộ độc và 28 trường hợp tử vong, đáng chú ý đã xuất hiện ngộ độc do clostridium botulinum (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy: Đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can

Chiều 3/1, Công an TP. HCM thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

Theo đại diện Công an TP. HCM, về tội phạm ma tuý thì trong năm 2023, đã triệt phá 2.249 vụ, bắt 4.932 đối tượng (tăng 955 vụ, tương ứng 73,8%); thu giữ gần 1 tấn ma túy các loại, 37 khẩu súng, 253 viên đạn các loại…

Điển hình, Công an TP. HCM phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04) – Bộ Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thuộc Cục Hải quan TP. HCM phát hiện, thu giữ khoảng 11kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng, nước súc miệng, do nhóm nữ tiếp viên hàng không xách từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Qua điều tra, công an xác định, nhóm nữ tiếp viên được thuê mướn và không biết bên trong là ma tuý.

Qua đấu tranh mở rộng đến nay, Cơ quan CSĐT TP. HCM đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan. Theo đại diện Công an TP. HCM, giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Xét xử vụ Việt Á: Hai cựu Bộ trưởng khai không ‘đòi quà’

Phiên xét xử sơ thẩm đại án Việt Á diễn biến căng thẳng ngay trong ngày đầu tiên và kết thúc khi trời đã tối muộn.

Khoảng 18h30 ngày 3/1, 38 bị cáo mới lần lượt rời phòng xét xử của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, bị áp giải lên xe chuyên dụng.

Trong phần thẩm vấn về cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tháng 2/2020, khi tình hình dịch Covid-19 có nhiều phức tạp, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bối cảnh lúc đấy rất cấp bách, chỉ đúng 2 ngày trước khi nhận được đề nghị cấp phép cho kit test của Việt Á, ông mới biết đến sản phẩm này.

Và dù “không tin Việt Á sản xuất được kit test” song ông Long đã cho phép ông Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế) cấp phép tạm thời cho kit test của Việt Á trong 6 tháng. Theo ông Long, mục đích khi đó hoàn toàn là vì công tác chống dịch Covid-19.

Tại tòa, ông Long khẳng định Phan Quốc Việt có nhờ nhiều người tác động nhưng ông không có bất kỳ ưu ái nào cho Việt Á.

Đồng thời, ông cũng từ chối giới thiệu Việt Á đến các đơn vị thuộc Bộ Y tế bởi theo vị cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, mọi việc phải công bằng, đơn vị nào đấu thầu được sản phẩm nào thì dùng sản phẩm đấy.

Song cựu Bộ trưởng cũng thừa nhận đã cầm của Việt Á 2,25 triệu USD thông qua thư ký của mình là Nguyễn Huỳnh.

Việc nhận tiền diễn ra sau 10 tháng kit test của Việt Á được cấp phép lưu hành chính thức; khi đưa tiền Huỳnh nói Việt Á làm ăn được nên tự “cảm ơn”.

Ông Long khai, việc nhận tiền diễn ra nhiều lần nhưng do Việt chủ động chứ ông không “gợi ý”.

Về số tiền 2,25 triệu USD đã nhận, bị cáo Long cho hay đến nay đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ.

Về phần cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, bị cáo này cũng khẳng định ông ký quyết định giao đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 cho Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp thực hiện, là do tình thế chống dịch cấp bách.

ông ngọc ánh
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ Online.

Theo vị cựu Bộ trưởng KH&CN, một đề tài nghiên cứu sẽ trải qua nhiều giai đoạn nghiệm thu nhưng đối với đề tài nghiên cứu kit test Covid-19, do rất cấp bách nên chưa có chương trình nghiệm thu trong kế hoạch.

Về việc nhận 200.000 USD từ Phan Quốc Việt, cựu Bộ trưởng khai không hề biết trong “túi quà cảm ơn” Việt đưa tại văn phòng ông có chứa tiền. Mãi sau này khi phát hiện có tiền trong túi, bị cáo đã cất tiền vào vali, bảo nhân viên đưa về nhà để khi nào có dịp sẽ trả lại Phan Quốc Việt.

Sau đó, do bận chống dịch trong thời gian dài nên ông không có cơ hội gặp Việt để trả lại tiền. “Đây là điều rất đau xót của bị cáo”, ông Chu Ngọc Anh nói trước tòa (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Xe container chở sắn tông sập nhà sàn của dân

Vào khoảng 9h30′ ngày 4/1, xe container di chuyển trên đường HCM, hướng từ cửa khẩu La Lay ra cầu treo Đakrông, khi qua thôn A Liêng (xã Tà Rụt, huyện Đakrông) thì bất ngờ tông sập nhà sàn bên đường.

Thời điểm trên, xe container bị mất lái, tông vào một nhà dân ở bên đường. Hậu quả, đầu xe biến dạng, thùng xe lật nghiêng chiếm hết mặt đường HCM nhánh tây, làm hư hỏng một số thanh lan can bên đường. Toàn bộ sắn khô trên thùng xe đổ ra đường. Tài xế Nguyễn Quang Trung (quê Quảng Trị) bị thương nhẹ.

xe tông sập nhà dân
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn không có người ở trong nhà. Vụ va chạm cũng khiến cho ngôi nhà sàn của ông Hồ Văn Gia (xây dựng cách đây 4 năm, chi phí hơn 700 triệu đồng) bị gãy trụ, xiêu vẹo, hư hỏng nặng.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 2 đầu đường HCM ách tắc khoảng 1 km (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Hết động đất lại cháy lớn, Nhật Bản đối mặt tiếp mưa to và lở đất

Theo hãng tin Reuters được báo Người Lao Động đăng tải, ít nhất 78 trường hợp thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ ở Nhật Bản đều được ghi nhận tại Ishikawa. Hơn 33.000 người phải sơ tán và khoảng 100.000 ngôi nhà không có nước sinh hoạt.

Hàng ngàn nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu thêm nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát giữa nhiệt độ giá rét và mưa lớn. Tuy nhiên, các con đường bị hư hại và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã gây thêm trở ngại cho nỗ lực cứu hộ.

Hiện giới chức trách vẫn chưa thể đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại và thương vong sau trận động đất cách đây 3 ngày. Gần 600 cơn dư chấn tiếp tục xảy ra, làm dấy lên lo ngại về lở đất và thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, hoạt động cứu hộ càng trở nên khẩn cấp hơn khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đưa ra cảnh báo mưa lớn.

động đất ở nhật bản
Một người phụ nữ bế con đứng trước ngôi nhà đổ sập do động đất ở Suzu, Ishikawa – Nhật Bản hôm 4/1 (ảnh: AP).

Chính phủ cho biết hơn 31.800 người đã ở nơi trú ẩn. Truyền thông Nhật Bản đưa tin hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy.

Theo báo Chunichi Shimbun, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sẽ có mưa lớn kèm theo sấm sét ở khu vực Hokuriku đến hết chiều 4 -1 (giờ địa phương). Ở một số nơi, cấu trúc mặt đất không chắc chắn do ảnh hưởng từ động đất, thậm chí chỉ cần mưa nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy hiểm.

Cảnh báo mưa lớn đã được ban bố tại TP. Wajima, khu vực Shiga và thị trấn Anamizu ở tỉnh Ishikawa, nơi xảy ra trận động đất hôm 1/1.

Có thể bạn quan tâm: