Nữ nhân viên y tế tại An Giang qua đời vì tiêm vaccine COVID-19; Bắc Ninh có 29 ca mắc COVID-19, 552 trường hợp F1; 3.619 trường hợp F2; Malaysia cấm dân di chuyển trong 1 tháng; Indonesia cấm dân di chuyển trong 12 ngày vì Covid-19… là những tin nổi bật của bản tin ngày 8/5/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Nữ nhân viên y tế tại An Giang qua đời vì tiêm vaccine COVID-19

Theo VTC News, vào ngày 7/5, bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang thông báo 1 nữ nhân viên y tế, 35 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu đã tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). Đây được xem là trường hợp hiếm gặp.

200.000 liều vắc xin chống Covid-19 sẽ về đến Việt Nam
Loại vắc xin của AstraZeneca (ảnh: AFP)

Bắc Ninh có 29 ca mắc COVID-19, 552 trường hợp F1; 3.619 trường hợp F2

Theo Lao động, vào tối 7/5, tỉnh Bắc Ninh có thêm 14 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 29 ca. Trong đó, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành có tới 20 ca và khả năng còn phát sinh thêm. Hiện đã rà soát được 552 trường hợp F1, 3.619 trường hợp F2 và 2.647 trường hợp F3. Tạm thời kết luận là do nguồn lây nhiễm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã thông báo văn bản hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bắc Ninh đã tiến hành xét nghiệm xuyên đêm ngay từ hôm qua.

Bắc Ninh có 29 ca mắc COVID-19, 552 trường hợp F1; 3.619 trường hợp F2
Tối 7/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm xuyên đêm cho hơn 15.000 dân của xã Mão Điền (ảnh: Minh Quang).

Nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2

Theo Dân Việt, vào chiều 7/5, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Nam cho biết 1 nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc và đang chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Người này tên N.T.M.T. có địa chỉ tại 244 Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. Hiện huyện Kim Bảng đã thành lập hai chốt phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân với 55 hộ dân, 163 nhân khẩu. Vào sáng 7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Dương đã thông báo tìm người đến chùa Tam Chúc vào ngày 26/4.

Mạo danh Bộ trưởng Bộ GTVT gửi lô hàng “khủng” lại chính là nhân viên Bộ GTVT

Hàng chục kiện hàng được đóng trong vỏ các hộp rượu ngoại, bên ngoài dán giấy A4 màu trắng, ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT” được ưu tiên đưa ra băng chuyền theo đường hành lý ký gửi của hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, khiến hành khách phải đợi rất lâu mới lấy được hành lý. 

Liên quan tới vụ việc này, đại diện Bộ GTVT khẳng định: “Lô hàng trên không phải là của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Người gửi lô hàng “mạo danh” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Phạm Khắc Dũng, nhân viên hợp đồng Văn phòng Bộ GTVT”. Hiện đang làm rõ động cơ của người này.

Indonesia cấm dân di chuyển trong 12 ngày

Theo SCMP, tại Indonesia, dự kiến hàng triệu người dân sẽ tham gia cuộc hành hương quay về quê nhà, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan. Do vậy giới chức Indonesia đã áp đặt lệnh cấm di chuyển 12 ngày trong và sau dịp lễ hội Eid ul-Fitr. Đây là lễ hội truyền thống của người Hồi giáo, diễn ra trong hai ngày 13/5 và 14/5. Indonesia hiện ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày.

Triển khai được lệnh cấm đi lại trong giai đoạn lễ hội cũng là điều không hề dễ dàng. Khoảng 87% trong số 270 triệu người Indonesia là người Hồi giáo. Với người dân thì dịp lễ Eid là cơ hội duy nhất để họ quay về thăm nhà. Eid là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm ở Indonesia.

Malaysia cấm dân đi lại trong 1 tháng

Cũng theo SCMP, Malaysia cũng có rất nhiều dân theo đạo Hồi. Chính quyền Malaysia dự đoán lễ hội lệnh Eid ul-Fitr sẽ khiến nhiều người di chuyển, Do vậy chính quyền Malaysia đã ban hành lệnh cấm đi lại giữa các bang. Lệnh này có hiệu lực tới một tháng sau lễ hội Eid. Lệnh phong tỏa một phần thủ đô Kuala Lumpur cũng sẽ có hiệu lực đến ngày 20/5. Malaysia hiện có khoảng 2.500 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Ấn Độ ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm cao hơn 410.000

Theo Al Jazeera, Ấn Độ ngày 7.5 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục, lên tới 414.188, cao hơn gần 2.000 so với ngày hôm trước. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm vượt mức 410.000. Chỉ trong một tuần, Ấn Độ đã có thêm 1,57 triệu ca nhiễm Covid-19 và 15.100 ca tử vong. 

Đa số các chuyên gia đều tin rằng số ca nhiễm trong ngày và ca tử vong ở Ấn Độ cao hơn nhiều so với thống kê chính thức.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN, ông Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng Ấn Độ cần phong tỏa toàn diện trong 2-4 tuần để chấm dứt tình trạng lây nhiễm ở mức cao.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 8/5/2021