Nữ công nhân của Công ty Pouyen Việt Nam (với 56.000 nhân viên) nghi mắc COVID-19; Đường 70 tỉ đồng vừa làm xong “nát như tương”; Xét nghiệm 12 lần mới dương tính tại Quảng Đông…là những tin nổi bật của bản tin ngày 10/6/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 10/6 có 70 ca mới; Nữ công nhân của Công ty Pouyen Việt Nam (với 56.000 nhân viên) nghi mắc COVID-19

Sáng 10/6, Bộ Y tế thông báo 70 ca mắc mới (BN9566-BN9635), gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An. 66 ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Theo Tuổi trẻ, 1 nữ công nhân thuộc Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) đã phát hiện nghi dương tính. Hiện đã xác định 141 người là F1 của nữ công nhân đưa đi cách ly tập trung; 3000 công nhân ở đây đã được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 9/6.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam có 56.000 công nhân, có nhiều công nhân ở các tỉnh như Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh…Hiện có khoảng 600 xe của công ty đưa đón công nhân đi làm về các tỉnh.

Đường 70 tỉ đồng vừa làm xong “nát như tương”

Sau khi người dân xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và báo chí lên tiếng về tuyến đường 70 tỷ dài 15,7 km vừa làm xong đã hư hỏng, nhiều đoạn “nát như tương”, cơ quan chức năng đã vào kiểm tra thực tế và phát hiện có tới 13 đoạn hư hỏng trong đó đoạn ngắn nhất khoảng 5m và đoạn hư hỏng dài nhất khoảng 50m.

1

Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.

Vợ chồng làm lây lan dịch thấy áy náy, hứa hỗ trợ Hà Tĩnh xe cứu thương

Theo ViẹtnamNet, vào ngày 30/5, vợ chồng ông N.V.M. (SN 1965) cùng vợ là bà N.T.H. (SN 1969), là doanh nhân, thường trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương trở về quê xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Họ đã khai báo y tế vào ngày 1/6 và được phát hiện dương tính vào ngày 5/6. Hà Tĩnh phát hiện 10 ca dương tính với nCoV liên quan đến vợ chồng ông này.

Ông M chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy vô cùng áy náy nên tôi nghĩ trong đợt hỗ trợ dịch này tôi sẽ hỗ trợ tỉnh hết mình. Tôi sẽ tặng cho Hà Tĩnh một xe cứu thương để chở bệnh nhân”.

Bà mẹ lập kỷ lục sinh 10 con cùng lúc

Theo trang New York Post, cô Gosiame Thamara Sithole, 37 tuổi, mẹ của cặp song sinh 6 tuổi, đã hạ sinh 10 em bé vào ngày 7/6 tại một bệnh viện ở Pretoria, thủ đô của Nam Phi. Khi khám thai cô được bác sỹ thông báo mang thai 6 em bé nhưng khi sinh, cô lại sinh ra 10 em bé.

Cô Sithole, đến từ thành phố Ekurhuleni, cho biết đã “mang thai hoàn toàn tự nhiên”. Trả lời phỏng vấn tại nhà riêng hồi tháng trước, Sithole “cảm thấy sốc” vì cái thai của mình. Cô không tin lời các bác sĩ rằng cô sẽ hạ sinh 6 em bé dựa trên kết quả siêu âm khi đó. Cô nghĩ cùng lắm mình sẽ chỉ sinh đôi hoặc sinh ba. Tuy nhiên, kết quả bất ngờ là cô đã sinh 10 em bé.

Bà mẹ lập kỷ lục sinh 10 con cùng lúc
Gosiame Thamara Sithole và chồng Teboho Tsotetsi (ảnh chụp màn hình New York Post).

Kỷ lục thế giới được xác nhận đến lúc này thuộc về sản phụ Halima Cisse người Mali, đã hạ sinh 9 em bé cùng lúc hồi tháng 5 ở Morocco.

 Xét nghiệm 12 lần mới dương tính tại Quảng Đông, Trung Quốc

Ngày 9-6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 16 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Trong đó có 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông. Kể từ đợt dịch mới bắt đầu từ 21/5 đến nay, Quảng Đông đã ghi nhận hơn 110 ca nhiễm. Thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, có gần 90% số ca nhiễm.

Một công nhân 45 tuổi tại cảng Diêm Điền thuộc thành phố Thâm Quyến (có hơn 17 triệu dân) có kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ 12 vào ngày 8/6, sau khi 11 lần xét nghiệm từ ngày 21/5 tới 1/6 đều âm tính.

Xét nghiệm 12 lần mới dương tính tại Quảng Đông, Trung Quốc
Thông báo “Chỉ vào không ra” tại một khu vực kiểm soát dịch nghiêm ngặt của quận Lệ Loan thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ngày 4/6 (ảnh: Reuters).

Kể từ cuối tuần trước, Singapore đã cấm nhập cảnh với các hành khách đã tới tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong vòng 21 ngày trước đó.

Mỹ tặng thêm 500 triệu liều vắc xin Covid-19

Theo Reuters ngày 9/6, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch hỗ trợ 500 triệu liều vắc xin Pfizer cho gần 100 quốc gia trên thế giới trong vòng 2 năm tới. Theo đó, 200 triệu liều cho năm nay, 300 triệu liều sẽ được gửi vào nửa đầu năm sau cho 92 quốc gia thu nhập thấp và Liên minh châu Phi.

Tuần trước, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ chia sẻ 80 triệu liều vắc xin Covid-19 với thế giới trong tháng 6 và tháng 7. Lô vắc xin hỗ trợ đầu tiên sẽ gồm 25 triệu liều, với 19 triệu liều chia sẻ qua COVAX cho các nước trong đó có Việt Nam, 6 triệu liều còn lại sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 10/6/2021