Sáng 11/9 thêm 4.802 ca với số ca nhiễm trong cộng đồng tăng gấp đôi; Số ca tử vong tăng nhiều; 2 tuần tiếp nhận hơn 500 thai phụ F0 nặng; Giá trên trời “20 triệu một máy tạo oxy” nhưng muốn mua phải đặt trước; Cùng dự tiệc sinh nhật, 16 trẻ em mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây… là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 11/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 11/9 thêm 4.802 ca, 1.135 ca trong cộng đồng

Bản tin Covid-19 sáng 11/9 của Bộ Y tế công bố Việt Nam có 4.802 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 4.792 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (2.128), Bình Dương (936), Long An (515), Đồng Nai (428), Tây Ninh (263), Tiền Giang (177), Bà Rịa – Vũng Tàu (102), Vĩnh Long (63), Khánh Hòa (41), Phú Yên (33), Bình Thuận (27), Sơn La (19), Đồng Tháp (15), Kiên Giang (12), Bình Định (10), Quảng Ngãi (9), Hà Tĩnh (7), Hà Nội (3), Nghệ An (2), Nam Định (1), Lạng Sơn (1).

Đáng lo ngại là trong số này có 1.135 ca trong cộng đồng. Như vậy số ca nhiễm trong cộng đồng đã tăng 2 lần so với số liệu cùng thời điểm ngày hôm qua. 6h sáng ngày 10/8 chỉ có 662 ca nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 10/8, gần 400 ca tử vong, số ca tử vong tăng nhiều

Theo Bộ Y tế, vào chiều 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 388 ca tử vong. Trong đó, TP HCM (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1).

Biểu đồ Covid-19 ở Việt Nam được lập bởi báo VnExpress từ ngày bắt đầu đợt dịch này (ngày 27/4) cho thấy số ca tử vong đang ở chiều hướng đi lên.

Ngày 10/8, gần 400 ca tử vong, số ca tử vong tăng nhiều
Biểu đồ số ca tử vong vì Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 10/8/2021 (ảnh chụp màn hình: Vnexpress).

1 bệnh viện hơn 2 tuần tiếp nhận hơn 500 thai phụ F0 nặng

Theo báo Tiền Phong ngày 9/8, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP. HCM) cho biết, khoảng nửa năm trước đây, số phụ nữ mang thai mắc Covid -19 trong cộng đồng ở mức rất thấp; nhưng hiện nay, số thai phụ mắc Covid-19 tăng mạnh.

Bà Tuyết nói: “Bệnh viện Hùng Vương đang theo dõi điều trị cho 142 thai phụ mắc Covid-19. Gần như ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận, hỗ trợ thai phụ mắc Covid-19 ở những tình trạng nặng nhẹ khác nhau”, bà Tuyết nói.

Trên báo VnExpress, bà Diễm Tuyết cho biết, mới chỉ khoảng 2 tuần (tính từ 21/7 đến nay), bệnh viện Hùng Vương này tiếp nhận khoảng 540 thai phụ F0 nặng. Bà nói thêm rằng ban đầu BV chỉ tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có chỉ định can thiệp sản phụ nhiễm Covid-19, sản phụ có thai kỳ trên 38 tuần. Tuy nhiên sau đó có rất nhiều trường hợp đang mang thai 19, 20 tuần được đưa đến trong tình trạng suy hô hấp nên bệnh viện không thể không tiếp nhận.

2 tuần tiếp nhận hơn 500 thai phụ F0 nặng
Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đang điều trị cho sản phụ mắc Covid-19. (ảnh: Diễm Hằng).

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của Bệnh viện Hùng Vương được chuyển thành nơi điều trị cho các sản phụ mắc COVID-19 nặng.

Giá trên trời “20 triệu một máy tạo oxy” nhưng muốn mua phải đặt trước

Theo Báo Lao Động, những thiết bị y tế chuyên dụng như máy khử khuẩn, máy trợ thở, máy tạo oxy… đang là mặt hàng bán rất chạy hiện nay. Riêng mặt hàng máy tạo oxy được bán với giá rất cao. Máy tạo oxy thương hiệu Santafell, sản xuất tại Trung Quốc đang được bán với giá 15 triệu đồng; máy tạo oxy của hai thương hiệu là Lucass và Yuwell là 20 triệu.

Mặc dù có giá cao “trên trời” như vậy nhưng các cửa hàng chuyên bán vật tư y tế trên đường Giảng Võ, Phương Mai, Đê La Thành… đều nói rằng hàng hiện rất khó nhập.

Cùng dự tiệc sinh nhật, 16 trẻ em mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Chiều 10/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến 16 giờ, Đắk Lắk có thêm 36 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, có chùm 16 ca bệnh là trẻ nhỏ. Theo thông tin ban đầu, một gia đình tại thôn này tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự vào tối 5/8. Phần lớn những cháu nhỏ mắc Covid-19 nói trên có tham dự buổi sinh nhật này. Hiện nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh chưa thể xác định và đang tiếp tục được truy vết.

Hà Nội: Quận Đống Đa bác tin “có 5.000 F1 liên quan ca dương tính”

Theo Dân Trí, vào ngày 9/8, thông tin về Trung tâm Y tế quận Đống Đa phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 được lan truyền trên mạng. Những người mắc này là nhân viên y tế, đã tham gia tiêm chủng cho người dân trước đó, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng vì có khoảng 5.000 F1 liên quan.

Ngày 10/8, đại diện UBND quận Đống Đa khẳng định thông tin đó hoàn toàn sai sự thật; đề nghị người dân cảnh giác, nắm bắt thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh từ các cơ quan chức năng

Mời quý vị xem video Bản tin Covid-19 ngày 10/8:

Từ Khóa: