Cục trưởng Cục Trồng trọt: Bạch hải đường là cây rất bình thường, không có gì quý hiếm; Đình chỉ công tác đại úy công an hành hung phụ nữ… là tin tức nổi bật sáng 14/4/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

U23 Việt Nam gọi bổ sung 3 cầu thủ

Theo Tuổi Trẻ, chiều 13/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo đã triệu tập bổ sung 3 cầu thủ: hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội).

Trong số này, Đặng Văn Tới đã tập luyện cùng đội vào sáng nay, thay thế suất của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng bị chấn thương rách sụn khi thi đấu ở Cúp quốc gia 2022. Hai cầu thủ còn lại dự kiến hội quân vào tối nay.

Đình chỉ đại úy công an liên quan vụ hành hung phụ nữ vì chỗ đỗ xe

Liên quan đến vụ việc một đại úy công an bị tố cáo hành hung một phụ nữ khi nhắc nhở đỗ xe chắn lối đi, ngày 13/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với người này.

Clip ghi lại sự việc.

Theo tố cáo của chị N.T.A.H (ngụ TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), vào khoảng 16h ngày 11/4/2022, gia đình chị đi ô tô vào đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An) để về nhà. Khi vừa vào hẻm được khoảng 100m thì bị một số xe ô tô đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển để vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi rồi dùng tay chân tấn công chị H, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Đâm nhân viên giao hàng, cướp nhẫn 100 triệu đồng

Theo VnExpress, ngày 13/4, Nguyễn Nam Thuận, 18 tuổi, quê Cà Mau, bị Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra, Thuận đặt mua chiếc nhẫn trị giá gần 100 triệu đồng của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ, TP HCM) bằng hình thức giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp.

Chiều 12/4, ông Nguyễn Trọng Liên – Giám đốc Công ty CP chuyển phát nhanh – cùng nhân viên là anh Nguyễn Đức Lợi (25 tuổi) đi giao hàng cho khách tại hẻm sân banh xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Thuận yêu cầu mở hàng cho mình xem rồi bất ngờ rút dao đâm vào cổ anh Lợi. Ông Liên xông vào khống chế Thuận.

Nghe tiếng tri hô, người dân đến hỗ trợ, đưa anh Lợi đi cấp cứu, hiện đã qua nguy kịch.

Cục trưởng Cục Trồng trọt: Bạch hải đường là cây rất bình thường, không có gì quý hiếm

Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Nguyễn Như Cường khẳng định bạch hải đường là cây rất bình thường, không có gì quý hiếm. Người dân cần tỉnh táo, không bị ‘sập bẫy lừa’ từ loại cây này.

Theo ông Cường, chúng ta vừa có bài học “nhãn tiền” về lan đột biến khiến nhiều người ở các địa phương thua lỗ nặng, thậm chí vỡ nợ nhưng người dân ở một số nơi lại quá mau quên, tiếp tục chạy theo cây bạch hải đường, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Dược phẩm Hoàng Hường bị xử phạt 65 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo

Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường vừa bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm này được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Trước đó, ngày 10/4, trên sóng VTV1 đưa quảng bá cho thương hiệu dược phẩm Hoàng Hường trong bản tin ‘Điểm tựa tương lai’. Sau đó có nhiều ý kiến bức xúc trong cộng đồng, đài đã gỡ bản tin trên website, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Hình ảnh doanh nhân Hoàng Hường (phải) và “diễn viên” đóng quảng cáo thuốc của doanh nghiệp này được đưa trên VTV1 (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Từ Khóa: