Cựu chủ tịch Công ty Tây Hồ bị bắt; Sức khỏe bé gái bị đinh găm vào đầu tiên lượng xấu; Xe tải tuột dốc lao vào nhà dân, 2 em nhỏ tử vong… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 15/2/2022.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Tìm được nghi phạm dọa bắn hạ máy bay của Vietnam Airlines

Cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định được nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines trên vịnh Tokyo vào ngày 5/1.

Theo đó, nghi phạm là một nam giới người Nhật Bản. Người đàn ông này đã theo dõi thông tin chuyến bay trên Internet và nảy sinh ý định đe dọa an toàn chuyến bay.

Nghi phạm thừa nhận hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của Việt Nam nhưng không nêu động cơ hay mục đích cụ thể. Cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục xác minh, mời độc giả đọc chi tiết trên báo Zing.

Xe tải lật ngang khi va chạm với ô tô, bình gas rơi tung toé giữa đường

Sáng ngày (14/2), anh Nguyễn Văn D. (38 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển xe tải di chuyển đến ngã ba giao đường Vịnh – Thành – Quang (thuộc địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với xe ôtô con do anh Biện Văn T. (40 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên) điều khiển.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Cú va chạm mạnh khiến xe con bị nát phần đầu, xe tải chở bình gas bị lật úp khiến một số bình gas bị rơi vãi ra giữa đường, mời độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Cựu chủ tịch Công ty Tây Hồ bị bắt

Cựu chủ tịch Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ Đặng Quang Tuấn (51 tuổi) bị bắt trước cáo buộc vi phạm pháp luật khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ.

Liên quan vụ án ba bị can khác là cựu lãnh đạo doanh nghiệp này cũng bị bắt, gồm: Tân Tú Hải, 61 tuổi, tổng giám đốc; Phan Việt Anh, 46 tuổi, cựu phó tổng giám đốc và Chu Thị Ngọc Ngà, 60 tuổi, trưởng ban kiểm soát.

Vụ án được khởi tố ngày 11/2 căn cứ đơn tố cáo từ các cổ đông của công ty, mời độc giả đọc chi tiết trên báo VnExpress.

Nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ “méo mặt” vì xăng tăng giá

Sau 3 lần tăng liên tiếp đầu năm, giá xăng hiện ở mức cao nhất trong vòng 8 năm. Việc xăng tăng giá đã gây áp lực lớn đối với nhiều ngành nghề, tác động mạnh tới mặt bằng giá cả và khiến các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô vốn đã chịu thiệt hại lớn vì dịch bệnh thì nay càng nhiều bộn bề khó khăn.

Anh Tuấn – một lái xe chạy tuyến Hà Nội – Yên Bái khẳng định, tất cả các doanh nghiệp mà chạy là chạy cầm cự, không doanh nghiệp nào có lãi. Thậm chí nhiều doanh nghiệp chạy bù lỗ không đủ, không chạy được phải cắt giảm lượng xe chạy, mời quý độc giả đọc chi tiết trên báo Công Luân.

Bé gái bị đinh găm vào đầu vẫn hôn mê sau gần 1 tháng điều trị

Ngày 14/2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Liên Hương – phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn – cho biết bé Đ.N.A. vẫn đang được các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi tích cực điều trị, cố gắng “còn nước còn tát”.

“Tuy nhiên, khả năng đáp ứng điều trị của bé kém. Hiện bé vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt” – bác sĩ Hương thông tin, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Xe tải tuột dốc lao vào nhà dân, 2 trẻ nhỏ tử vong

Theo Zing, vụ tai nạn xảy ra lúc 16h20 ngày 14/2, trên đường giao thông nông thôn thuộc thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát Lâm Đồng (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đậu trên đường thì bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà anh K’Tuyn. Vụ tai nạn khiến căn nhà sập hoàn toàn.

Lúc vụ việc xảy ra, trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh K’Tuyn và 2 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến bé gái 4 tuổi và bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ, còn vợ chồng anh K’Tuyn bị thương.

Từ Khóa: