Thêm 29.413 ca Covid-19; Video hình ảnh nam sinh viên tại bến xe Miền Đông trước khi ‘mất tích’ bí ẩn; HLV Mai Đức Chung chưa đạt điều kiện dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam dự World Cup 2023… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 14/2/2022.

Lần đầu số mắc Covid-19 cả nước lên đến 29.413 ca

Bản tin dịch Covid-19 ngày 14/2 của Bộ Y tế cho biết cả nước có 29.413 ca mắc Covid-19, đây là lần đầu tiên ca mắc Covid-19 lên đến con số này, tăng hơn hôm qua hơn 3.000 F0.

Trong ngày có 6.193 bệnh nhân khỏi, 91 ca tử vong.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP. HCM (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Thuộc cấp của ông Trần Vĩnh Tuyến tử vong trước phiên phúc thẩm

Ngay khi vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, ông Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn – SAGRI) đã tử vong do bị ung thư.

Trước đó, ông Ngon bị TAND TP. HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Sau phiên sơ thẩm, ông Ngon có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên sơ thẩm, ông Ngon đã có đơn xin xét xử vắng mặt để điều trị bệnh và bảo lưu toàn bộ lời khai tại CQĐT (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Video: Hình ảnh nam sinh viên tại bến xe Miền Đông trước khi “mất tích” bí ẩn

Chiều 14/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (đang sinh sống TP. HCM) – chị họ của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi; quê huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết, hiện gia đình vẫn chưa tìm được tung tích và thông tin liên quan đến Nghĩa.

Sau khi xem được đoạn camera an ninh được trích xuất tại bến xe Miền Đông ở TP. HCM, chị Nhung xác nhận thanh niên đeo khẩu trang; mặc áo đen, quần đen; mang dép đen và kéo vali màu đen trong video chính là Nghĩa. Như vậy, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa mới mất liên lạc với gia đình.

Cụ thể, đoạn camera cho thấy vào lúc 4h38′ sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông. Sau đó, Nghĩa đi ra phía sau lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe khách. Thời điểm này, một người đàn ông (có vẻ là người chạy xe ôm) đến hỏi nhưng Nghĩa không trả lời, rồi kéo vali đi qua đầu xe khách. Sau đó, Nghĩa mất hút trong dòng người tấp nập ở bến xe Miền Đông (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem video:

Sức khỏe bé gái bị đinh găm vào đầu tiên lượng xấu

Chiều 14/2, bác sĩ Trần Liên Hương – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) vẫn được điều trị ở khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi.

“Các bác sĩ đang cố gắng điều trị cho cháu bằng hết khả năng. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng điều trị của bệnh nhi kém nên bé vẫn hôn mê sâu, thở máy. Tiên lượng sức khỏe của bé A. khá xấu”, bác sĩ Hương nói (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Bắt tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ chạy

Sau khi gây tai nạn giao thông làm chết người ở Quảng Bình, tài xế Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Nghệ An) lái xe khách bỏ chạy nhưng đến Bình Định thì bị CSGT tỉnh này chặn lại.

Mời quý độc giả xem nội dung qua video đăng tải trên Youtube Tuổi Trẻ:

HLV Mai Đức Chung chưa đạt điều kiện dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Cụ thể, FIFA quy định HLV trưởng phải có bằng Pro mới được dẫn dắt đội tuyển tham dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023. Đây là loại bằng cấp mà HLV Mai Đức Chung còn thiếu. Từ đây đến tháng 7 năm 2023 rất ngắn nên việc HLV Mai Đức Chung tham gia các khóa học là điều bất khả thi.

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (14/2) : Nam sinh Bình Định mất tính bí ẩn. Cà vẹt xe Việt Nam sai tiếng Anh