Thực hư thông tin ‘cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây’; Đàn ong bu kín động cơ máy bay từ Phú Quốc đi Hà Nội; 8 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Tum… là tin tức nổi bật sáng 17/4/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

8 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Tum

Theo Tiền Phong, trong ngày 15/4 đã xảy ra liên tiếp 7 trận động đất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Theo đó, 3 trận đầu tiên xảy ra vào hồi 0h43 phút, 1h39 phút và 2h55 phút sáng có độ từ 3-3.3 richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Vào tối cùng ngày, tiếp tục xảy ra 4 trận động đất, với cường độ từ 2.7-4.1 richter. Trong đó, trận động đất vào hồi 20h 35 phút có cường độ lớn nhất 4.1 richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Đặc biệt, vào lúc 6h21 phút sáng nay (16/4), tại huyện Kon Plong tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,5 km.

Đàn ong bu kín động cơ, máy bay từ Phú Quốc đi Hà Nội bị chậm hơn 1 tiếng

Theo VTC, chuyến bay của Vietnam Airlines từ Phú Quốc về Hà Nội đã phải hoãn lại hơn một giờ đồng hồ để xử lý sự cố đàn ong bu kín động cơ máy bay.

Ngay sau đó, chuyến bay phải tạm dừng khởi hành để bộ phận kỹ thuật xua đuổi đàn ong, nhằm bảo đảm an toàn. 

Sự cố này khiến chuyến bay phải lui thời gian khởi hành lại đến 18h20, chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với dự kiến ban đầu.

Ảnh chụp màn hình video trên báo VTC News.

Miền Bắc cuối tuần mưa dông mạnh, miền Nam mưa chuyển mùa

Do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường nên 2 ngày cuối tuần ở miền Bắc sẽ có mưa dông mạnh, còn tại miền Nam có mưa chuyển mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 16/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Tại Hà Nội, cơn dông gây mưa rào và dông cho các quận, huyện nội thành.

Ngày 17 đến 18/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn kết hợp với mưa lớn nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

TP. HCM: Trụ điện đổ nhào xuống đường do đào hố thi công

Theo VTC, Tối 16/4, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, vào khoảng 15h54 chiều cùng ngày, tại khu vực trước nhà số 914-916 đường Lạc Long Quân, Phường 10, quận Tân Bình xảy ra vụ đổ trụ điện hạ thế.

Về vụ việc này, Tổng công ty Điện lực TP.HCM xác định nguyên nhân ban đầu là do Công ty TNHH Điện kỹ nghệ Đại Việt đang đào hố thi công công trình sát với trụ điện hiện hữu (cách gần 1 mét) trong điều kiện trước đó có mưa lớn, làm trụ điện hiện hữu bị ngã từ từ.

Hiện trường sự việc (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Thực hư thông tin ‘cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây’

Ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội cho rằng cá sấu xuất hiện ở hồ Tây, lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) đã yêu cầu công an xác minh.

Tối 16/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nói: “Công an quận đã xác minh, bước đầu khẳng định không có chuyện xuất hiện cá sấu ở hồ Tây, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, vật xuất hiện như trong clip là gì thì cần đợi công an báo cáo lại”.

Từ Khóa: