Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế xin hưởng mức án ‘không mang thêm đau khổ cho gia đình’; TP. HCM muốn người Việt đủ 18 tuổi được vào casino… là tin tức nổi bật sáng 18/5/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết.

Nghệ An xuất hiện ‘hố tử thần’ giữa cánh đồng nhưng bị lấp trộm trong đêm

Theo VnExpress, chiều 16/5, một số người dân bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, đi làm ruộng bỗng nghe tiếng động ở bãi đất trống, sau đó mặt đất sụt xuống. Ban đầu đường kính hố sụt hơn một mét, hơn một giờ sau mở rộng thành 3 m. Đất, cỏ cây chảy xuống hố rào rào. Vị trí hố sụt cách khu dân cư khoảng nửa km.

“Không ai dám đến gần vì sợ hố sụt lan rộng cuốn cả người xuống. Hố trông như một cái giếng sâu đào nham nhở, không có nước”, một người dân kể.

Tuy nhiên, khuya qua khi lực lượng chức năng rút đi, “hố tử thần” đã bị người lạ dùng máy móc san lấp.

Miệng “hố tử thần” lúc phát hiện chiều 16/5 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Đoàn Việt Nam chạm mốc 100 HCV SEA Games 31

Tính tới 17h30, đoàn Việt Nam giành thêm 12 HCV. Cụ thể: 6HCV vật cổ điển, 2 HCV cờ vua, 2 HCV điền kinh, 1 HCV bắn súng và 1 HCV Đua thuyền Canoeing/Kayak.

Tổng cộng, đoàn Việt Nam đoạt được 100 HCV.

Trước mắt, các VĐV Việt Nam còn rất nhiều nội dung tranh tài ở các môn thế mạnh như bơi, điền kinh, Taekwondo, Vật, Boxing, bóng đá.

Ảnh chụp màn hình báo VTC News.

Mục tiêu của đoàn Việt Nam là giành tối thiểu 140 HCV, đứng số 1 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế xin hưởng mức án ‘không mang thêm đau khổ cho gia đình’

Theo VTC News, chiều 17/5, sau 5 ngày tranh tụng, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ án buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh tại VN Pharma được nói lời sau cùng.

Đề cập vai trò bản thân trong vụ án, cựu Thứ trưởng nói rằng đã cả đời mình đã phấn đấu nên luôn ý thức được sự nhạy cảm của ngành Dược; vụ án ở VN Pharma là sự việc không may, khiến ông vướng lao lý khi đang giữ cương vị Thứ trưởng.

“Vì vậy, đề nghị, xin quý tòa xem xét mọi khía cạnh, điều kiện sao cho tôi có mức án không mang thêm đau khổ cho tôi, gia đình tôi”, bị cáo Trương Quốc Cường nói lời sau cùng.

Vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không: Kê biên căn hộ của bị can

Theo VnExpress, cơ quan điều tra đã kê biên căn hộ của Nguyễn Trần Hoàng Phong, người lái Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không trọng thương, để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường.

Quyết định này được nêu trong cáo trạng VKSND quận Phú Nhuận vừa hoàn tất, chuyển hồ sơ qua tòa chuẩn bị xét xử lần hai đối với Phong, 34 tuổi, về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, Phong không có bằng lái ôtô, dùng giấy tờ giả để thuê chiếc Mercedes lái đi chơi. Sáng 30/1/2020 – Mùng 6 Tết, Phong chở nhóm bạn chạy ngược chiều trên đường Hồng Hà, hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, tông tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường đang chở tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường. Tai nạn khiến ông Thường tử vong, chị Hường bị thương tật 79%.

Bị cáo Phong trong lần ra tòa hồi tháng 4/2021 (ảnh chụp màn hình báo VnExpress).

TP. HCM muốn người Việt đủ 18 tuổi được vào casino

Theo VnExpress, hành phố muốn thí điểm tổ chức casino ở khách sạn từ 5 sao trở lên, điểm du lịch lớn và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế đêm.

Đây là một trong những nội dung được UBND thành phố kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM chiều 17/5, để báo cáo Trung ương trong kỳ họp sắp tới.

Theo đó, thành phố muốn thí điểm tổ chức casino ở khách sạn từ 5 sao trở lên, điểm du lịch lớn. Người Việt từ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính, được tham gia. Đây được xem là chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, đặc biệt là khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực.

Từ Khóa: