Tài khoản 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không có tiền; Người mẹ ngất xỉu tại hiện trường vụ cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/5/2022.

Giá trứng gia cầm tăng 2.000 – 5.000 đồng/chục

Tại TP. Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long… giá trứng gà công nghiệp, trứng gà đỏ, trứng gà trắng đang được nông dân bán cho thương lái với mức 21.000 – 24.000 đồng/chục. Trong khi đó, các cửa hàng tạp hóa, giá bán lẻ trứng gà cỡ lớn ở mức 35.000 đồng/chục, trứng gà cỡ nhỏ quanh mức 30.000 đồng/chục.

Giá trứng vịt tươi (vịt ta) đang được bán lẻ tại nhiều chợ, siêu thị và điểm kinh doanh ở mức 29.000 – 35.000 đồng/chục; trứng vịt lộn ở mức 40.000 – 42.000 đồng/chục (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Thanh toán khống gần 10 tỷ đồng, 1 chỉ huy trưởng quân sự bị cách chức

Thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/5, ông Vương Phương Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết đã triển khai quyết định cách chức Chỉ huy trưởng, Đảng ủy viên quân sự, khai trừ ra khỏi Đảng đối với thượng tá Lê Quốc Hận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai.

Trước đó, Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu kết luận ông Hận đã thanh toán khống tiền trực, diễn tập, huấn luyện dân quân tự vệ… với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Quá trình bị thanh tra, kiểm tra, ông Hận đã khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số tiền sai phạm.

Gần 400 cây thông ở Đà Lạt bị đốn hạ

Ngày 17/5, công an TP. Đà Lạt phối hợp lực lượng kiểm lâm khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phá rừng thông tại tiểu khu 148b (phường 8, TP. Đà Lạt) do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý.

Ngoài tin cây thông bị chặt còn có tin đất Thủ Thiêm...
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Tại hiện trường, hàng trăm cây thông ba lá, đường kính gốc 15-60 cm, cao 5-10 m bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Khu vực rừng bị phá rộng khoảng hai ha ở vị trí hiểm trở, nằm giữa rừng, không có đường đi, không giáp nương rẫy (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Người mẹ ngất xỉu tại hiện trường vụ cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại

Chiều 17/5, một lãnh đạo công an TP. Hội An cho biết qua điều tra ban đầu, đơn vị đã xác định được danh tính người cha ôm con gái nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn tự tử. Đó là anh M.X.B. (29 tuổi, tạm trú tại khối phố An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Con gái của anh B. là cháu M. N.H.L. (6 tuổi).

“Khi nhận thông tin, vợ nạn nhân đã tức tốc cùng người thân chạy từ TP. Đà Nẵng đến hiện trường. Nhưng khi vừa đến nơi thì chị này đã ngất xỉu, phải chuyển cấp cứu nên chưa thể tìm hiểu thêm thông tin gì. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung tìm kiếm tung tích cháu bé, còn nguyên nhân vì sao dẫn đến vụ việc đau lòng này sẽ điều tra sau”, vị lãnh đạo Công an TP. Hội An nói (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Tài khoản 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không có tiền

Vào ngày 6/5, Chi cục Thuế TP.Thủ Đức đã ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản 2 công ty là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega do quá hạn đóng tiền trúng lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Tháng 12/2021, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446 m2) và phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1 m2), đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.

Đầu tháng 1/2022, cơ quan thuế ban hành thông báo đến 2 doanh nghiệp. Theo quy định, trong vòng 30 ngày là thời hạn đóng tiền đợt 1 với 50% tiền sử dụng đất và trong vòng 90 ngày là thời hạn đóng tiền đợt 2 (50% còn lại).

Sau 90 ngày, hết thời hạn nộp thuế mà 2 công ty vẫn chưa thực hiện đóng tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế thực hiện quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng. Thế nhưng cả 2 tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đều không có tiền (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mức học phí gần cả tỷ đồng gây ‘choáng’ tại TP. HCM

TP. HCM hiện có hơn 20 trường ngoài công lập dạy chương trình song ngữ hoặc chương trình của Anh, Mỹ, Canada, Australia,… thường được gọi là trường quốc tế. Chưa tính tiền ăn, đưa đón, sách giáo khoa, học phí các trường quốc tế bậc tiểu học, trung học lên tới 871 triệu đồng mỗi năm.

học phí
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Trong đó, Trường Quốc tế TP. HCM (ISHCMC) được ghi nhận có mức học phí từ 240-871 triệu đồng/năm; Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) từ 442-752 triệu đồng/năm, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) từ 253-724 triệu đồng/năm…

Tùy trường, học phí trên có thể gồm một trong các khoản: sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồng phục, các khoản bảo hiểm, sinh hoạt ngoại khóa, chăm sóc ngoài giờ. Nếu các khoản này chưa được tính trong học phí, phụ huynh phải chi thêm 10-20 triệu đồng/năm, tùy trường (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).