Sáng 19/7 thêm 2015 ca, trong đó Hà Nội có 11 ca; TP.HCM: Bệnh viện hồi sức Covid-19 cần chi viện khẩn cấp thiết bị y tế; 24 giờ “thần tốc” thành lập xong Trung tâm điều trị Covid-19 ở Bệnh viện 175; Vũng Tàu không cho đi làm bằng xe 2 bánh hay đi bộ, shipper phải có giấy xét nghiệm…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 19/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 19/7: Việt Nam có thêm 2.015, riêng TP.HCM 1.535 ca, Hà Nội thêm 11 ca

Bản tin sáng 19/7 của Bộ Y tế cho biết sáng 19/7, Việt Nam có thêm 2.015, riêng TP.HCM 1.535 ca, Hà Nội có 11 ca.

TP.HCM: Bệnh viện hồi sức Covid-19 cần chi viện khẩn cấp thiết bị y tế, Bộ trưởng đáp ứng ngay

Theo Dân Việt, Giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19 với 1000 giường, ông Nguyễn Tri Thức (cũng là Giám đốc Bệnh Viện Chợ Rẫy) đã ký văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.HCM và Sở Y tế đề xuất 23 loại trang thiết bị thiết yếu (tổng cộng 2.015 thiết bị) cần chi viện khẩn cấp. Một số thiết bị đề xuất cần gấp đó là hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO (12 máy), lọc máu liên tục (34 máy), monitor các loại (150 máy), theo dõi Sp02 và nhịp tim (135 máy), bộ hút đàm trung tâm (180 bộ), truyền dịch (280 máy), X-Quang di động (7 máy), các loại máy thở (101 máy), oxy lưu lượng cao (74 máy).

Đáp lại đề xuất này, Bộ Trưởng Bộ Y tế đồng ý ngay. Bộ Y tế cũng đã thành lập kho trang thiết bị, vật tư tiêu hao dã chiến tại TP.HCM và sẽ điều phối 2.000 máy thở chức năng cao, máy thở thông thường cho kho dự trữ này. Bộ trưởng cho phép Giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19 này được quyền xuất cấp kho mà không cần xin ý kiến của Bộ Y tế. 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện hồi sức Covid-19 1.000 giường cho biết tính đến ngày 18/7, bệnh viện hiện có khoảng 60 bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch, trong đó có 1 trường hợp phải chạy ECMO, 6 trường hợp phải lọc máu liên tục.

Ngoài ra Bệnh viện còn có 100 bệnh nhân Covid-19 nặng, trong số này có khoảng 1/3 bệnh nhân có nguy cơ chuyển thành nguy kịch.

TP. HCM: 24 giờ “thần tốc” thành lập xong Trung tâm điều trị Covid-19 ở Bệnh viện 175

Theo Dân Trí, Bệnh viện Quân y 175 nhận được lệnh phải nhanh chóng thành lập Bệnh viện dã chiến chậm nhất trong 30 giờ đồng hồ. Toàn bộ cán bộ của Bệnh viện đã làm việc khẩn trương, Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 200 giường cho bệnh nhận nặng và vừa đã được thành lập xong trong 24h, hôm qua 18/7/2021 đã khai trương Trung tâm này.

Dự kiến, trong sáng 19/7, Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 – Bệnh viện Quân y 175 sẽ chính thức tiếp nhận và điều trị bệnh nhân vừa và nặng, kịp thời hỗ trợ các cơ sở y tế điều trị ca bệnh nặng trong thành phố TPHCM khi số lượng F0 ngày càng tăng cao.

Vũng Tàu không cho đi làm bằng xe 2 bánh hay đi bộ, shipper phải có giấy xét nghiệm

Theo Tuổi trẻ, tối 18/7, UBND TP Vũng Tàu ban hành công văn về việc tăng cường biện pháp kiểm soát người lưu thông ở Vũng Tàu. Một số biện pháp điển hình là yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sắp xếp bố trí “3 tại chỗ” (cùng ăn, ở, sản xuất) và “3 cùng” (cùng làm việc, cùng đi 1 phương tiện, cùng nghỉ một nơi) cho người lao động. Trường hợp không bố trí được “3 tại chỗ” thì yêu cầu tổ chức xe ô tô đưa đón người làm việc đi- về. Và xe phải bố trí ghế giãn cách, không quá 50% số ghế, không quá 20 người.

Vũng Tàu không cho đi làm bằng xe 2 bánh hay đi bộ, shipper phải có giấy xét nghiệm
Văn bản của UBND Vũng Tàu không cho phpes người lao động sử dụng xe 2 bánh hay đi bộ đi làm (ảnh chụp màn hình Tuổi trẻ).

Bất ngờ nhất là chính quyền TP Vũng Tàu “không cho phép người lao động sử dụng xe hai bánh, đi bộ” để đi làm. Thêm nữa, chỉ cho phép nhân viên giao hàng (shipper) và người lao động làm việc tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các cơ sở cung ứng lương thực thực phẩm được sử dụng xe mô tô đi lại, ra – vào và đi trong TP. Nhưng phải có giấy xét nghiệm không nhiễm COVID-19 trong vòng 3 ngày kể từ ngày xét nghiệm.

47 ca mắc mới trong ngày 18/7, Đà Nẵng thí điểm cách ly F1 ở nhà

Theo Tuổi trẻ, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng tối 18/7, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết có thêm 47 ca mắc mới liên quan đến 12 chuỗi lây nhiễm. Đà Nẵng bắt đầu cho phép thí điểm cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc tổ chức thí điểm cách ly F1 tại nhà/nơi lưu trú ở Đà Nẵng sẽ được thực hiện đầu tiên trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

47 ca mắc mới trong ngày 18/7, Đà Nẵng thí điểm cách ly F1 ở nhà
Đưa một số trường hợp F1 trong vùng thực hiện chỉ thị 16 đi cách ly ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng trưa 18/7 (ảnh: Trường Trung).

Lũ lụt ngàn năm có một ở Đức: Đập xuất hiện vết nứt, uy hiếp khu vực 4.500 người

Theo Daily Mail, khoảng 4.500 người sinh sống tại các ngôi làng gần thành phố Bonn của Đức, được yêu cầu sơ tán do 1 con đập đang giữ nước ở hồ chứa Steinbach đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Lý do là đợt mưa lớn gây lũ lụt trong tuần này tương đương với lượng mưa của 3 tháng liên tiếp đã gây ra các vết nứt trên thân con đập này.

Đây là sự cố mới nhất trong một loạt những hậu quả liên quan đến thảm họa lũ lụt ngàn năm có một Đức. Hiện ở Đức đã có 106 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 19/7/2021

Từ Khóa: