Thêm 2.828 ca; 29 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 14 ngày; Gia đình 7 người ở Hà Nội đi viện khám, 5 người dương tính Covid-19; Hà Nội dừng dịch vụ không thiết yếu, không tụ tập quá 5 người… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 18/7/2021.

Thêm 2.828 ca

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 18/7 cho biết có thêm 2.828 ca nâng tổng số mắc trong ngày lên 5.926 ca, trong đó riêng TP. HCM là 4.692 ca. Có 355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/7.

Hà Nội dừng dịch vụ không thiết yếu, không tụ tập quá 5 người

Hà Nội dừng mọi hoạt động không thiết yếu, mọi người dân ở tại nhà và chỉ ra đường trong trường hợp cấp bách từ 0h ngày 19/7 (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Thêm 29 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Chiều 18/7, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 29 ca tử vong. Những bệnh nhân này tử vong trong khoảng 4-17/7 tại TP. HCM (20 ca), Long An (3), Bình Dương (2), Đồng Tháp (1), Bắc Giang (1), Hà Nội (1) (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Hà Nội: 7 người trong nhà đi viện khám, 5 người dương tính Covid-19

7 người trong 1 gia đình ở B8 Tân Mai, Hoàng Mai đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) làm xét nghiệm, 5 người được phát hiện dương tính với Covid-19 chưa rõ nguồn lây.

Cũng tính từ chiều 18/7, Hà Nội ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với Covid-19 nâng tổng số mắc trong ngày lên 37 trường hợp (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Bình Định sẽ thuê 4 chuyến bay đưa 1.000 người dân từ TP. HCM về quê

Tin tức tối 17/7: Thêm 1.612 ca; Tụ tập đánh bạc mùa dịch Covid-19, nhiều ‘quý bà’ bật khóc khi nghe mức phạt

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian 2 tuần tới, tỉnh Bình Định sẽ thuê 4 chuyến máy bay để đưa khoảng 1.000 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP. HCM về quê.

lấy mẫu test nhanh Covid-19
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

“Chi phí thuê máy bay và đưa 1.000 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê sẽ được xã hội hóa. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 20/7 (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Tạm dừng các đường bay nội địa đi/đến các tỉnh phía Nam

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng tất cả các đường bay nội địa chở khách đi, đến các cảng hàng không thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội. Thời gian áp dụng từ 00h00 ngày 19/7 đến hết ngày 1/8 (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Thủ tướng Anh phải tự cách ly sau khi gặp bộ trưởng mắc Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson chấp nhận tự cách ly theo quy định do tiếp xúc gần một bộ trưởng mắc Covid-19. Trước đó, ông bị chỉ trích vì nói vẫn sẽ đến làm việc ở văn phòng.

Cùng diện cách ly với thủ tướng Anh là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Hai người này từng tiếp xúc với Bộ trưởng Y tế Sajid Javid, người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 17/7 (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Sạt lở đất ở Ấn Độ khiến 25 người chết, thời tiết cực đoan khắp thế giới

Ít nhất 25 người chết ở 3 vùng ngoại ô Mumbai khi trận lở đất do mưa lớn khiến hàng loạt ngôi nhà bị sập hôm 18/7. Truyền hình địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ đã phải dùng tay để đào đất và đưa các thi thể ra. Nhiều nạn nhân vẫn còn có thể bị mắc kẹt bên trong các đống đổ nát.

Trong khi đó, số người thiệt mạng do sạt lở tại một khu vực suối nước nóng ở thành phố Atami, Nhật Bản hồi đầu tháng 7 đã tăng lên 15, khoảng 14 người vẫn mất tích.

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vừa hủy 350 chuyến bay để đối phó với mưa lớn.

Mưa lớn trước đó đang gây nên tình trạng lũ lụt lịch sử tại Đức và Bỉ. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng và ít nhất 170 người đã thiệt mạng (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).