Thêm 1.612 ca Covid-19; 19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; Cho hơn 300 sinh viên đi thực tập giữa mùa dịch… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/7/2021.

Thêm 1.612 ca

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 17/7 cho biết có thêm 1.612 ca , trong đó TP. HCM vẫn nhiều nhất với 1.017 ca mắc. Trong ngày ghi nhận tổng số 3.718 ca.

Chiều 17/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho biết, hiện TP đang điều trị cho 23.189 ca F0 ở các cơ sở y tế. Trong đó, đã có 942 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, riêng ngày 16/7 có 188 bệnh nhân được xuất viện. Có 306 bệnh nhân nặng đang thở máy, trong đó có 8 trường hợp phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Từ 0h ngày 19/7, 19 tỉnh thành phía Nam sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trong đó có 3 tỉnh thành hiện đang áp dụng Chỉ thị 16 là TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

16 tỉnh, thành giãn cách theo chỉ thị này gồm: Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang (đọc toàn bản tin trên báo Sức khoẻ & Đời sống).

Thêm 17 người Hà Nội, 2 Hải Phòng nghi Covid-19

Sở Y tế Hà Nội chiều 17/7 ghi nhận 4 ca nghi Covid-19, nâng số ca nghi nhiễm trong ngày lên 17. Hải Phòng ghi nhận 2 ca (những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như nghi nhiễm) (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, Bắc Bộ đón đợt mưa kéo dài 1 tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 17/7, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên trong 24h tới.

Ngoài tin lũ lụt còn có tin về Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Từ ngày mai (18/7) đến 21/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Cho hơn 300 sinh viên đi thực tập giữa mùa dịch

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm rõ vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn.

Trường này đã lên kế hoạch và tổ chức cho hơn 300 sinh viên đi thực tập ở Hải Dương, Bắc Ninh, nhưng không báo cáo và chưa được sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tụ tập đánh bạc mùa dịch Covid-19, nhiều ‘quý bà’ bật khóc khi nghe mức phạt

Ngày 17/7, công an Đà Nẵng xử phạt 8 “quý bà” với số tiền 120 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người đánh bạc trong mùa dịch Covid-19. Sau khi nghe mức phạt dành cho mỗi người, nhiều “quý bà” đã bật khóc, xin tha vì hoàn cảnh khó khăn (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Phát hiện ca Covid-19 đầu tiên trong làng Olympic

“Có một người nhiễm Covid-19 trong làng vận động viên. Đó là trường hợp đầu tiên được báo cáo trong cuộc kiểm tra sàng lọc. Hiện giờ người này đang cách ly trong một khách sạn”, ông Masa Takaya – phát ngôn viên của Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, nói trong một cuộc họp báo hôm 17/7.

Giám đốc điều hành Olympic Tokyo 2020 – Toshiro Muto xác nhận, người nhiễm bệnh vốn không cư trú tại Nhật Bản nhưng có tham gia vào công tác tổ chức Thế vận hội. Ông Muto không tiết lộ danh và quốc tịch của người đó, vì lý do đảm bảo về quyền riêng tư (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Thái Lan ghi nhận kỷ lục kép về Covid-19

Ngày 17/7, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong cao kỷ lục trong 24h qua, với lần lượt 10.082 và 141. Theo đó, tổng số ca nhiễm và ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã tăng lên lần lượt 391.989 và 3.240, theo hãng tin Reuters (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Từ Khóa: