Sáng 17/7 thêm 2.106 ca mới; Bộ trưởng Bộ Y tế: Chu kỳ lây nhiễm còn 2 ngày, có thể gia tăng nhiều ca tử vong; Nam thanh niên 33 tuổi tử vong sau 9 ngày nhập viện do Covid-19; Indonesia trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới, dân tự đóng quan tài…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 17/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chu kỳ lây nhiễm còn 2 ngày, có thể gia tăng nhiều ca tử vong

Trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Y tế và các tỉnh sáng 16/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chu kỳ lây nhiễm của virus hiện nay chỉ còn 2 ngày, không phải chu kỳ 5 ngày như trước đây. Ông nhấn biến chủng Delta có lây lan nhanh, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần so với trước đây. Tốc độ bám dính đối với tế bào vật chủ, khả năng nhân lên nhanh với số lượng lớn trong tế bào dẫn đến việc phá huỷ tế bào, phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh trong thời gian ngắn.

Ông nói sự bùng phát đang diễn ra rất phức tạp, có thể gia tăng nhiều trường hợp mắc và tử vong trong thời gian tới.

Sáng 17/7, Việt Nam có thêm 2.106 ca nhiễm mới, riêng TP. HCM có 1.769 ca

Bản tin Covid-19 sáng 17/7 của Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 2.106 ca nhiễm mới. Đứng đầu là TP. HCM có 1.769 ca, tiếp theo là Bình Dương (124), Đồng Nai (43), Vĩnh Long (42), Đồng Tháp (41), Bến Tre (34), Khánh Hòa (22), Bình Phước (7), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (4), An Giang (3), Hà Nội (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Lâm Đồng (1), Đắk Nông (1), Gia Lai (1).

Đáng chú ý là trong 1.760 ca của TP. HCM có tới 378 ca được phát hiện do khám sàng lọc, không thuộc các khu vực đã được phong toả.

Nam thanh niên 33 tuổi tử vong sau 9 ngày nhập viện do Covid-19

Theo Dân Việt, nam bệnh nhân (BN23084), sinh năm 1988, ngụ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được xác định mắc Covid-19 ngày 5/7/2021 đã tử vong vào ngày 14/7, được Bộ Y tế công bố chính thức vào ngày 16/7. Anh bị viêm phổi mức độ nguy kịch biến chứng ARDS nặng do SARS-CoV-2.

Bệnh nhân làm việc tại một công ty gỗ. Sau khi phát hiện dương tính, bệnh tình tiến triển nhanh, bị suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng sau 4 ngày nhập viện và sau đó biến chứng nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong sau 9 ngày nhập viện.

Nam thanh niên 33 tuổi tử vong sau 9 ngày nhập viện do Covid-19
Thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bình Dương tử vong, số ca mắc mới trong cộng đồng đã lên tới 2.009 ca (ảnh: Văn Dũng).

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa

Theo Tuổi trẻ, vào ngày 16-/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Hằng (54 tuổi), nguyên giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa (hiện là phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đồng thời khởi tố 8 người khác, trong đó bắt tạm giam 6 người, cho tại ngoại 2 người để điều tra về vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” .

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa
Bị can Phạm Thị Hằng tại cơ quan điều tra (ảnh: Bộ Công An).

Bà Phạm Thị Hằng giữ vị trí giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa từ năm 2012 đến tháng 11/2020. Từ ngày 4/12/2020, bà Hằng được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Indonesia trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới, dân tự đóng quan tài

Theo Worldometer, Indonesia đã vượt qua Brazil, vượt qua Ấn Độ, trở thành nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong 24h. Riêng ngày 16/7, Indonesia có 54.000 ca nhiễm mới, 1.205 trường hợp tử vong. Indonesia có số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trên ngưỡng 40.000 ca trong 5 ngày liên tiếp từ 12 – 16/7, tăng hơn 10 lần so với tháng 6.

Theo Guardian, do đại dịch diễn biến nghiêm trọng, nhiều nơi người tử vong Covid-19 không có sẵn quan tài để được đem chôn. Một nhóm người dân đã tình nguyện đóng quan tài ở ngay sân trước nhà riêng. Nhóm tình nguyện hiện đóng 30 chiếc mỗi ngày.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 17/7/2021