Sau khi tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng sòng bạc, 42 người nhảy xuống sông bơi về Việt Nam, nhưng một người bị bắt trở lại và một người mất tích.

Công an TP. HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Tối 18/8, Công an TP. HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2021, qua hàng chục tài khoản Youtube, Facebook, TikTok… bà Hằng liên tục tổ chức livestream về nhiều chủ đề, dùng lời lẽ thô tục, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và nhiều người khác. Các buổi livestream đều có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình “nằm mơ”, lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt (ảnh chụp màn hình trên màn hình VnExprees.

Ôtô 7 chỗ lao vào nhà dân khiến 1 người tử vong

Khoảng 16h ngày 18/8, ôtô 7 chỗ biển số TP. HCM do tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi) chạy trên quốc lộ 1, hướng TP HCM – Cà Mau. Khi đến địa bàn khóm 7, phường 6, TP Cà Mau, xe lao vào nhà dân ven đường, tông trúng vợ chồng chủ nhà.

Tai nạn khiến người chồng 64 tuổi tử vong, người vợ 67 tuổi cùng tài xế (quê TP Cà Mau) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Ôtô bị lật ngửa (không có chở người), phần đầu hư hỏng nặng. Qua kiểm tra nhanh, tài xế có nồng độ cồn, theo Tuổi Trẻ.

Hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông về Việt Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 18/8, 40 người (35 nam, 5 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Những người này khai họ trốn khỏi một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia), rồi bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia và làm việc tại một casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ bàn cách vượt biên về Việt Nam.

Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ casino, họ đồng loạt chạy ra cổng Casino và bơi qua sông Bình Ghi để nhập cảnh vào Việt Nam, theo VietNamNet.

Ảnh chụp màn hình trê báo VietNamNet.

Chuyên viên Văn phòng Chính phủ bị bắt trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Ông Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ngày 18/8, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Thân, 42 tuổi, về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là người thứ 17 bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau 8 tháng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra vụ Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Đội cứu hộ dừng tìm kiếm Hải Như

Theo Tuổi Trẻ, chiều tối 18/8, anh Nhâm Quang Văn – đội trưởng đội cứu hộ 116 – cho biết đội đã dừng tìm kiếm chị Lương Hải N.

Theo anh Văn, sau gần 2 ngày dùng 2 chiếc canô cùng hệ thống camera tìm kiếm, quét khoảng 1km ở khu vực thượng nguồn và xuôi về hạ nguồn sông Đáy đoạn từ cầu Cù Sơn nhưng đến cuối chiều nay không đem lại kết quả.

Ngoài đội cứu hộ 116 thì thợ lặn cũng được huy động tới khu vực cầu Cù Sơn để tìm kiếm do phát hiện một số vật dụng nghi ngờ.

Hàng chục người dân tập trung ở cầu Cù Sơn theo dõi, livestream đội cứu hộ tìm kiếm cô gái trẻ.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.