Việt Nam vượt mốc 300.000 ca Covid-19, hơn 6.700 người tử vong; Hơn 2.000 trẻ em mắc COVID-19 tại TP.HCM sẽ được điều trị ở đâu? TPHCM: Tạm đình chỉ và điều tra cán bộ đô thị “ra giá” tiêm vắc xin phòng Covid-19; Bình Dương quá tải, thiếu hơn 6.000 y bác sĩ…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 19/8/2021.

Dưới đây là các thông tin chi tiết:

Việt Nam vượt mốc 300.000 ca Covid-19, hơn 6.700 người tử vong

Tối 18/8, bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 8.800 ca với 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước. Như vậy tổng số ca nhiễm của Việt Nam đã vượt quá 300.000 ca, lên đến 301.957 ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến 18/8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Riêng ngày 18/8 Việt Nam công bố có 298 ca tử vong, cụ thể TP. Hồ Chí Minh (255), Bình Dương (20), Long An (11), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Vĩnh Long (2), Đà Nẵng (1), Bắc Giang (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1).

Bình Dương quá tải, thiếu hơn 6.000 y bác sĩ

Theo Tiền Phong, điểm nóng dịch Bình Dương đang đối mặt các vấn đề nghiêm trọng: Số ca nhiễm tăng dữ dội; trong khi đội ngũ y bác sĩ thiếu trầm trọng.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, với số ca mắc và nhân sự hiện tại đang nghịch nhau. Địa phương đang gồng mình để cứu F0.

“Địa phương đang thiếu nhân lực, nếu đáp ứng đủ yêu cầu cần thêm khoảng 6.000 y, bác sĩ. Hơn 1.000 y, bác sĩ và tình nguyện viên từ các nơi chi viện, họ sắp hết thời gian và phải trở về tiếp tục công việc ở nơi họ đi. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp, thiếu nhân sự nên chúng tôi đang làm mọi cách vận động đội ngũ chi viện nán lại hỗ trợ thêm thời gian nữa”, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương nói.

Bình Dương quá tải, thiếu hơn 6.000 y bác sĩ
Bình Dương đang xét nghiệm trên diện rộng và ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 (ảnh: Tiền Phong).

Hơn 2.000 trẻ em mắc COVID-19 tại TP.HCM sẽ được điều trị ở đâu?

Theo VTC News, vào ngày 18/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP.HCM có 2.090 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Phần lớn không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cho cách ly tại nhà theo quy định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì liên hệ chuyển người bệnh đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách).

Sáng 10/7 thêm 598 ca
Trẻ em trong bộ đồ bảo hộ khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát tại Việt Nam (ảnh: Bộ Y tế).

Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 có diễn biến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

TPHCM: Tạm đình chỉ và điều tra cán bộ đô thị “ra giá” tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo Dân Trí, vào ngày 18/8, Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo đã thông tin đến báo chí về sự việc ông Trương Mạnh Thảo – cán bộ trật tự đô thị ở Phường 2, Quận 6 bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ “ra giá tiêm vắc xin Covid-19” tại điểm tiêm trường Nguyễn Thiện Thuật.

Ông Trương Mạnh Thảo đã tổ chức tiêm vắc xin cho người có nhu cầu dù không thuộc đối tượng đăng ký. Người tiêm xác nhận, mỗi mũi tiêm được “ra giá” 1-1,5 triệu đồng. Ông này còn gợi ý những người cao huyết áp kết bạn Zalo, gửi CMND, số điện thoại để đăng ký tiêm “dịch vụ” tại bệnh viện với giá 2-5 triệu đồng tùy loại vắc xin.

Hiện sự việc đang được Công an Quận 6 điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM đi vào hoạt động

Theo Bộ Y tế, vào ngày 18/8, Bệnh viện Dã chiến điều trị điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình (đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP.HCM) do Bệnh viện Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) phụ trách chính thức khánh thành.

Đây là mô hình bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng). Quy mô lên đến 1.000 giường do BV Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) chịu trách nhiệm vận hành chính.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM đi vào hoạt động
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (bên phải) cùng các đại biểu kiểm tra phòng chuẩn bị đón bệnh nhân (ảnh: Bộ Y tế).

PGS.TS. BS Lê Đình Thanh – Giám đốc BV Thống Nhất, kiêm Giám đốc BV Dã chiến này chia sẻ: BV được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế, số lượng bệnh nhân COVID-19 hiện nay đã tăng lên quá nhiều trong khi các BV hiện hữu đã quá tải, việc chuyển viện cho bệnh nhân không còn phù hợp. BV điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ, trung bình đến nặng sẽ giúp hạn chế di chuyển bệnh nhân và giảm thiểu tối đa việc bệnh nhân chuyển từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng.

Mời các bạn xem video bản tin sáng ngày 19/8/2021: