“Tôi vẫn biết việc chạy về Việt Nam là cận kề cái chết, nhưng không về thì sớm muộn cũng chết vì bị đánh đập, chích điện… Khi nhảy xuống sông, tôi biết mình đã sống”.

Tàu hàng Hong Kong va vào trụ cẩu giàn ở Hải Phòng bị cầm giữ

Tàu Tiger Maanshan treo cờ Hong Kong bị TAND thành phố ra lệnh “cầm giữ hàng hải” để giải quyết vụ va vào trụ cẩu giàn ở cảng Đình Vũ.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 10/8, tàu Tiger Maanshan có chiều rộng 37 m, dài 192 m, chở container từ Philippines về cảng Đình Vũ, Hải Phòng thì phần mũi cùng bộ phận cánh gà ca bin mũi đã va chạm mạnh vào trụ cần cẩu giàn ở trên cầu cảng.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tàu Tiger Maanshan mất kiểm soát trong quá trình điều khiển tàu cập cầu cảng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người hay ảnh hưởng đến tuyến luồng hàng hải song khiến cần cẩu giàn bị hư hỏng, không thể hoạt động, theo VnExpress.

Tàu Maanshan va vào trụ cẩu giàn chiều 10/8 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Di dời ga Hà Nội, ga Giáp Bát làm metro

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp Quốc hội vào cuối năm cho biết, thời gian tới ga Hà Nội và ga Giáp Bát sẽ di dời ra ngoại thành để xây dựng tuyến đường sắt đô thị Yên Viên – Ngọc Hồi. Vị trí ga Hà Nội hiện nay sẽ trở thành ga trên cao nhiều tầng.

Dự án đường sắt đô thị số 1, Yên Viên – Ngọc Hồi giai đoạn 1, được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư năm 2008. Dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản. Tổng mức đầu tư của dự án đến nay ở mức hơn 80.000 tỷ đồng, theo Tiền Phong.

42 người Việt trốn khỏi casino: “Không về thì sớm muộn cũng chết”

Chị Trang (22 tuổi, quê Kiên Giang) bị ám ảnh bởi những ngày sống không bằng chết tại casino ở Campuchia.

Người phụ nữ 22 tuổi kể, một người bạn giới thiệu công việc nhẹ, thu nhập cao ở Campuchia và đưa vợ chồng chị qua đây.

Công việc là làm trên app hẹn hò, mỗi ngày phải chào mời người vào đăng ký để dụ dỗ người tham gia. Những tháng đầu làm đủ chỉ tiêu, sau đó không đạt nên thường xuyên bị dọa đánh. Chị Trang chứng kiến nhiều lao động Việt Nam bị đánh, thậm chí chích điện đến hết điện thì thôi.

“Tôi vẫn biết việc chạy về Việt Nam là cận kề cái chết, nhưng không về thì sớm muộn cũng chết vì bị đánh đập, chích điện… Vì thế, lợi dụng sự sơ hở của nhóm bảo vệ, chúng tôi làm theo kế hoạch. Những anh cao to tấn công bảo vệ cho những người yếu và phụ nữ chạy ra, sau đó đến nhóm anh em dùng bơm xăng chặn đường bảo vệ để mọi người nhảy xuống sông, bơi về Việt Nam. Khi nhảy xuống sông, tôi biết mình đã sống”, chị Trang chia sẻ, mời quý đọc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Bệnh nhân Covid nặng tăng trở lại, Việt Nam chuẩn bị ứng phó

Theo VnExpress, ngày 19/8, Tổ chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh Covid-19, họp trở lại sau gần nửa năm “nghỉ”, trong bối cảnh số ca mắc mới và bệnh nhân nặng có xu hướng tăng nhanh rõ rệt.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết những tuần gần đây số ca mắc mới Covid-19 tại nước ta có xu hướng gia tăng. Nửa đầu tháng 8 trung bình ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, song từ 16/8 đến nay xấp xỉ 3.000 ca/ngày.

“Đây là tín hiệu y tế các tuyến phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là tuyến tỉnh, huyện”, Thứ trưởng Sơn nói.

Ảnh bệnh nhân điều trị Covid-19.

Tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 20 ngày

Ngày 19/8, Viện KSND TPHCM đã gia hạn tạm giam thêm 20 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Đây là lần gia hạn tạm giam thứ hai. Trước đó, vào tháng 6/2022, Viện KSND TPHCM cũng đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng, mời đọc giả xem chi tiết tại đây.