Futsal nam – nữ Việt Nam đều thua Thái Lan ở trận tranh HCV SEA Games; Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị buộc thôi việc; Thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ chữ xấu… là tin tức nổi bật sáng 21/5/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết.

Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị buộc thôi việc

Theo Zing, ngày 20/5, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa ra Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Căn cứ quyết định trên, quyền chủ tịch HoSE Nguyễn Thị Việt Hà đã ký văn bản thông báo bổ nhiệm bà Trần Anh Đào – Phó tổng giám đốc HoSE – phụ trách Ban điều hành của Sở.

Vỡ đường ống tạo ‘hố tử thần’ giữa giao lộ TP. HCM

Sáng 20/5, hệ thống cống cổ bằng nhôm lâu năm bị mục và vỡ, nước tràn ra làm trôi đất khiến khu vực giao lộ Phan Văn Trị – Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp bị sụt lún. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Vị trí sụt lún nằm giữa ngã tư đường Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị có chiều dài hơn 10m, sâu và rộng hơn 3m. Hiện phía Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM đang tổ chức khắc phục sự cố.

Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1/7

Lương tối thiểu giờ được đề xuất từ 15.600 đồng tới 22.500 đồng tương ứng bốn vùng, bên cạnh tăng lương tối thiểu tháng thêm 6% từ ngày 1/7.

Theo VnExpress, ngày 20/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến 29 bộ ngành, cơ quan, hiệp hội về dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu, áp dụng với lao động làm việc theo hợp đồng trong doanh nghiệp.

Dự thảo đề xuất lương tối thiểu tháng tăng thêm 6% từ ngày 1/7, tương ứng 180.000-260.000 đồng so với hiện hành. Nếu được thông qua, lương tối thiểu lần lượt vùng I là 4,68 triệu; vùng II 4,16 triệu, vùng III là 3,64 triệu và vùng IV là 3,25 triệu đồng. Mức hiện hành dao động 3,07-4,42 triệu đồng, giữ nguyên từ đầu năm 2020 đến nay.

Thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ… chữ xấu

Bị đe dọa phải chuyển tiền vào một tài khoản để xác minh nghi vấn có liên quan đến tội phạm, bà bà T.T.V. (58 tuổi, ngụ xã Ea NuôI, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), đã ra ngân hàng chuyển 160 triệu đồng nhưng phút cuối lệnh chuyển tiền không thực hiện được.

Sáng 20/5, một lãnh đạo Công an xã Ea Nuôl, xác nhận một người phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại ngân hàng, khi viết giấy nộp tiền, do bà V. viết chữ xấu, khiến nhân viên ngân hàng đánh máy sai họ người nhận; vì vậy số tiền vẫn bị treo chưa thể gửi đi được. Bà V. đã được nhận lại toàn bộ số tiền suýt bị lừa đảo, mời đọc giả xem chi tiết tại đây.

Người phụ nữ 58 tuổi suýt bị lừa cả trăm triệu đồng vì nhẹ dạ, cả tin (ảnh chụp màn hình báo Zing).

Futsal nam và nữ Việt Nam đều thua Thái Lan ở trận tranh HCV SEA Games

Trận thua 0-2 chiều 20/5 khiến thầy trò HLV Phạm Minh Giang chỉ giành HCĐ môn futsal nam tại SEA Games 31.

Theo Zing, cũng như đội futsal nữ, tuyển nam chỉ cần một trận hòa để giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, Hồ Văn Ý cùng đồng đội đã gục ngã trước lối chơi phòng ngự khoa học và khả năng tận dụng cơ hội tốt của tuyển Thái Lan.

Sau 40 phút của trận chung kết, futsal Việt Nam thua 0-2, qua đó chấp nhận tấm HCĐ. Trong khi đó, futsal Thái tiếp tục duy trì sự thống trị ở đấu trường SEA Games với tấm HCV thứ 5 liên tiếp cho cả đội nam và đội nữ.

Tuyển futsal Việt Nam chơi bế tắc trong hiệp một (ảnh: VFF).

Từ Khóa: