Lệ và Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm việc ở casino với giá 100.000 đồng/người.

Vụ ‘đào thoát khỏi casino địa ngục’: Tạm giữ 2 kẻ tổ chức xuất cảnh trái phép

Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi, và Lê Văn Danh bị tạm giữ vì đã đưa nhiều người qua Campuchia trái phép, làm việc tại casino “địa ngục” khiến họ phải đào thoát.

Ngày 20/8, Lệ và Danh, 34 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bước đầu, Lệ khai từ tháng 5 được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ tham gia đưa người trốn qua Campuchia làm việc. Bà này giao cho Danh nhiệm vụ đón những người muốn đi làm, rồi chở đến bến sông phía Việt Nam. Từ đây, Lệ đưa sang Campuchia làm việc tại các casino. Cả hai được trả công 100.000 đồng/mỗi lao động.

Trong số 40 người làm việc tại casino ở tỉnh Kandal (Campuchia) phải nhảy sông bỏ trốn về nước có 6 người do Lệ và Danh đưa đi. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, tình nghi Lệ và Danh đã đưa rất nhiều lao động sập bẫy lừa “việc nhẹ lương cao” qua nước bạn, theo VnExpress.

Lực lượng biên phòng An Giang làm việc với 1 trong số 40 người chạy từ Campuchia về (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Khách hàng đi qua trạm ETC 1 lần bị trừ tiền 2 lần: VETC nói gì?

Anh P.T.T (Hà Nội) đi qua trạm thu phí không dừng ETC 1 lần nhưng bị trừ tiền 2 lần, VETC chậm trễ hoàn tiền và không thông báo cho khách hàng.

Cụ thể, xe anh T. đi qua trạm 1 lần, trừ tiền 2 lần, hoàn tiền 1 lần sau 40 phút và có gửi thông báo hoàn tiền, nhưng thiếu thông báo 1 lần trừ tiền. Theo lý giải của đơn vị này, nguyên nhân do đặc thù kỹ thuật, việc chủ phương tiện bị trừ tiền 2 lần là sự cố hiếm gặp.

Đối với trường hợp anh P.T.T phản ánh, nguyên nhân ban đầu xác định nằm trong tình huống số 1 do hệ thống đọc chéo làn.

“VETC đã phối hợp với đơn vị khai thác vận hành, nhà cung cấp thiết bị Front-End tinh chỉnh hệ thống để khắc phục lỗi đọc chéo làn. Đảm bảo hoàn tiền trong vòng tối đa 2 giờ kể từ thời điểm xe qua trạm đầu ra”, đại diện VETC cho biết, theo Thanh Niên.

Ba căn nhà sụt xuống sông, nhiều người tháo chạy

Theo Zing, các ngôi nhà nằm sát bờ sông Thương đoạn qua thị trấn Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), gặp sự cố vào đêm 20/8 khiến nhiều người tháo chạy ra ngoài.

Tối 20/8, 3 ngôi nhà tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, gặp sự cố.

Chị Trà My (người địa phương), cho hay sự việc xảy ra khoảng 21h30 cùng ngày. Các ngôi nhà này nằm tại khu vực sát bờ sông Thương. Từ sáng cùng ngày, khu vực trên có mưa lớn khiến nước sông dâng cao. Trong đó, có một ngôi nhà 2 tầng – một tum bị sụt xuống sông và 2 ngôi nhà cấp 4 đổ sập.

Ngôi nhà 3 tầng sụt hẳn xuống sông Thương (ảnh chụp màn hình báo Zing).

Đặng Văn Lâm mắc Covid-19

HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận việc Đặng Văn Lâm chưa thể thi đấu cho CLB Bình Định bởi anh mắc Covid-19.

“Văn lâm bị sốt, mắc Covid-19. Cậu ấy rất háo hức ra sân, khán giả cũng mong muốn điều này. Nhưng quan trọng nhất với cầu thủ là sức khỏe. Văn Lâm có hồi phục nhanh thì chúng tôi cũng không đăng ký thi đấu vội vã, vì cậu ấy là tuyển thủ quốc gia”, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cung cấp thông tin về sức khỏe của Đặng Văn Lâm, theo VTC News.

Lương lao động Việt chỉ 7 triệu/tháng, thấp hơn 7 lần so với thế giới

Theo Zing, tại hội nghị được tổ chức sáng ngày 20/8, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công nhìn nhận Việt Nam đang ở trong giai đoạn dân số “vàng”, nhưng chất lượng lao động lại chưa phải là “vàng”.

Còn đại diện Tập đoàn ManpowerGroup Việt Nam đưa ra một số số liệu cụ thể về thị trường lao động Việt Nam, cho thấy mức lương trung bình tháng của lao động Việt Nam khoảng 300 USD (khoảng 7 triệu đồng), thấp hơn khá nhiều so với lao động trong khu vực (1.992 USD) và thế giới (2.114 USD).

Từ những số liệu này, đại diện doanh nghiệp nhìn nhận lao động Việt Nam gặp khá nhiều hạn chế khi các doanh nghiệp đưa công nghệ mới vào sản xuất, khả năng thích nghi và đáp ứng của lao động còn thấp.