Hà Nội thêm 218 F0, 100 ca cộng đồng ở nhiều quận, huyện; Lâm Đồng: 40,2% F0 đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19; Phó chủ tịch phường tử vong trong căn nhà hoang… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 22/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Phó chủ tịch phường tử vong trong căn nhà hoang

Theo Zing, chiều 21/11, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm điều tra cái chết của chị H.T.T.T. (35 tuổi), phó chủ tịch một phường trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Khoảng 13h cùng ngày, một người nhặt ve chai phát hiện chị T. chết trong căn nhà bỏ hoang trên đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, nên trình báo công an.

Theo người nhà, tối 20/11, chị T. đưa 2 con sang nhà mẹ ruột nhờ trông hộ để đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Sáng hôm sau, khi không thấy con gái về, gọi điện thoại không liên lạc được nên gia đình tổ chức đi tìm kiếm.

Lâm Đồng: 40,2% F0 đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19

Theo Báo Lâm Đồng, trong cuộc họp mới đây, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng nhận định tình hình ca bệnh tăng cao. Vị này cho biết tính sau ngày 15/10 đến ngày 17/11 (33 ngày), tỉnh Lâm Đồng đã có thêm 1.044 ca Covid-19 mới, trong đó có tới 420 ca mắc đã tiêm 2 mũi vắc xin, (chiếm 40,2%); 350 ca đã tiêm 1 mũi (33,5%), 274 ca chưa tiêm vắc-xin (26,2%).

Qua truy vết, tới nay Lâm Đồng có 298 chùm ca bệnh mới, với 5.840 trường hợp F1 và 13.890 trường hợp F2. Số ca F0 mắc mới tăng 762%, truy vết các trường hợp F1 tăng 401% và F2 tăng 293,5%, chùm ca mới tăng 562,2%.

Để ngăn ngừa dịch bệnh tiếp tục lây lan, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tổ chức cách ly y tế tại nhà các F1 đủ điều kiện theo đúng quy định. Ngoài ra, địa phương cần rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc và nguy cơ lây nhiễm cao; chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Bé trai 4 tuổi tử vong vì đuổi theo xe ôtô của mẹ vừa di chuyển

Theo Zing, ngày 21/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bé trai chạy theo ô tô bắt đầu di chuyển nhưng cửa xe đóng kín, cháu cố chạy lên phía đầu xe và bị cuốn ngã dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Vị trí xảy ra vụ việc được cho biết gần Bệnh viện Gang thép, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên.

Được biết, người điều khiển ôtô là chị N.T.D. (31 tuổi, ở TP Sông Công) mẹ của cháu N.T.A.M. (4 tuổi) đang chạy theo xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu M. không qua khỏi.

Nhân chứng cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị D. đỗ ôtô để vào tiệm tạp hóa mua đồ và cho M. ngồi lại ở hàng ghế sau. Khi mua đồ xong, nữ tài xế không biết con đã xuống khỏi xe.

Thấy mẹ lên xe, cháu bé cố mở cửa ôtô nhưng không được. Khi chị D. lái ôtô di chuyển, M. đuổi theo để gọi mẹ thì xảy ra sự việc

Cháu bé đuổi theo chiếc xe vừa di chuyển bị tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Hà Nội thêm 218 ca mắc Covid-19, có 100 ca cộng đồng ở nhiều quận, huyện

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 21/11, thành phố vừa ghi nhận thêm 218 ca mắc Covid-19 Trong đó, 100 ca cộng đồng, 89 trường hợp ở khu cách ly và 29 người sống tại vùng phong tỏa. Cụ thể:

100 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các quận, huyện gồm: Gia Lâm (9), Hai Bà Trưng (9), Đống Đa (8), Hoài Đức (7), Đông Anh (7), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (5), Sơn Tây (5), Phú Xuyên (5), Ba Đình (5), Thanh Xuân (5), Hà Đông (5), Mỹ Đức (4), Thanh Trì (3), Thanh Oai (3), Thường Tín (3); Mê Linh (2), Quốc Oai (2), Chương Mỹ (2), Hoàn Kiếm (1), Tây Hồ (1), Cầu Giấy (1), Long Biên (1).

Tàu Cát Linh – Hà Đông vắng khách ngày đầu bán vé

7h ngày 21/11, ga Cát Linh bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, lượng khách tăng dần song không còn đông như những ngày miễn phí.

Ga Cát Linh không còn cảnh người dân xếp hàng chờ lên tàu. Khu vực sảnh chờ, có thời điểm chỉ có nhân viên nhà ga, lượt lên đông nhất không quá 30 người. Trên mỗi khoang tàu, phần ghế trống khá nhiều.

Từ ngày 21/11, hành khách đi tàu từ ga Cát Linh không còn được để xe miễn phí. Metro Hà Nội bố trí một khu vực để xe với hơn 1.000 chỗ cách lối vào ga gần 300 m, giá mỗi lần gửi 5.000 đồng.

Trong ngày đầu mở bán, nhiều khách lựa chọn mua vé theo ngày với giá 30.000 đồng. Vé này làm bằng giấy, thay vì thẻ từ. Với vé này, hành khách đi bằng lối riêng, có thể đi bao lượt tùy ý, tới bất cứ ga nào trên tuyến, (đọc toàn bản tin trên VnExpress).

Từ Khóa: