Nữ hiệu trưởng mầm non bị xe bồn cán tử vong; Nước sông Mekong tăng cao bất thường giữa mùa khô; Tàu du lịch Nhật Bản chở 26 người mất tích… là tin tức nổi bật sáng 24/4/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

Nữ hiệu trưởng mầm non ở TP Thủ Đức bị xe bồn cán tử vong

Trên đường chở con về bằng xe máy, nữ hiệu trưởng trường mầm non ở TP Thủ Đức (TP. HCM) bị xe bồn cán tử vong sau va chạm giao thông.

Theo Tuổi Trẻ, thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 23/4, người phụ nữ tên B.T.N.L. (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái xe máy chở theo con gái chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Bình Thái đi Khu công nghệ cao. Khi đến ngã tư Thủ Đức thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức thì va chạm với xe bồn đang rẽ phải.

Vụ tai nạn khiến người mẹ bị xe bồn cán tử vong. Người con may mắn không bị thương nhưng tinh thần hoảng loạn do chứng kiến người mẹ gặp nạn.

Hiện trường vụt tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Nước sông Mekong tăng cao bất thường giữa mùa khô

Mực nước sông Mekong gần đây tăng 20-30% so với cùng kỳ nhiều năm trước giúp các tỉnh miền Tây giảm hạn mặn, song chuyên gia nhận định sẽ để lại những tác động tiêu cực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu về Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần, cao hơn trung bình nhiều năm, dự báo trong tháng 4 cao hơn 15-20%, hai tháng tiếp cao hơn 20-30%. Dòng chảy tăng bất thường do đập thủy điện ở Trung Quốc tăng xả.

Tàu du lịch Nhật Bản chở 26 người mất tích

Theo Dân Trí, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã điều động các tàu và máy bay tuần tra để tìm kiếm một tàu du lịch chở 26 người mất tích, sau khi thông báo sự cố ngoài khơi Hokkaido hôm nay 23/4.

AFP đưa tin, tàu du lịch KAZU I chở 24 hành khách và 2 thuyền viên đã mất liên lạc sau khi báo cáo sự cố chìm tàu khoảng 13h15 cùng ngày. Thủy thủ đoàn tàu KAZU I thông báo rằng, mũi tàu bị ngập và con tàu đang nghiêng khoảng 30 độ và chìm dần ngoài khơi bán đảo Shiretoko ở phía Bắc Hokkaido.

Tàu du lịch KAZU I (ảnh: EPA).

Không lâu sau cuộc gọi khẩn cấp này thì con tàu KAZU I mất liên lạc. Họ đã cử tàu và trực thăng tuần tra để tìm kiếm, cứu hộ, song hiện chưa có thông tin nào về con tàu cũng như tình trạng của 26 người trên tàu trong đó có hai trẻ em.

Nổ cơ sở lọc dầu chui, hơn 100 người thiệt mạng

Theo VnExpress, cháy nổ ở cơ sở lọc dầu trái phép tại bang Rivers đêm 22/4 khiến hơn 100 người tử vong.

“Vụ cháy xảy ra tại một cơ sở tích trữ dầu trái phép. Có hơn 100 nạn nhân, trong đó một số trường hợp không còn khả năng nhận diện”, Goodluck Opiah, quan chức bang Rivers phụ trách tài nguyên xăng dầu, ngày 23/4 cho biết.

Truyền thông Nigeria cho biết phần lớn nạn nhân là người trẻ. Khoảng 150 người bị thương với nhiều mức độ bỏng khác nhau.

Hai phóng viên bị phạt tù vì tống tiền thẩm mỹ viện

Dùng hình ảnh thẩm mỹ viện “mở chui” trong giai đoạn giãn cách xã hội, Vũ Thị Oanh và Nguyễn Thị Loan doạ đăng bài, báo công an, ép chủ thẩm mỹ viện ở Bắc Ninh trả 25 triệu đồng.

Tại phiên xét xử hôm 20/4 tại TAND thành phố Từ Sơn, hai bị cáo thừa nhận hành vi, xin hưởng mức án nhẹ nhất. Trong bản án tuyên cùng ngày, Oanh và Loan cùng bị tuyên phạt 4 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Hai bị cáo trong phiên toà ngày 20/4 (ảnh: VKSND thành phố Từ Sơn).

Khai thác trở lại hai đường băng Tân Sơn Nhất ngày 25/4

Sau hai tháng tạm đóng, đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động lại trong hai ngày tới giúp sân bay tăng năng lực khai thác dịp lễ.

Chiều 23/4, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết dự án nâng cấp, cải tạo đường băng, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành toàn bộ, chuẩn bị đưa vào khai thác từ 14h ngày 25/4. Cùng việc hoạt động bình thường hai đường băng, các đường lăn vừa được xây mới, cải tạo được đưa vào khai thác giúp tăng năng lực vận hành cho Tân Sơn Nhất, đặc biệt là cao điểm đi lại dịp 30/4, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Máy bay hạ xuống đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất, hồi tháng 1/2022 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Từ Khóa: