Hơn 42 tấn chất thải nguy hại tại Bóng đèn Điện Quang; Đề xuất biển số xe trúng đấu giá ‘đi theo người suốt đời’ là tin tức nổi bật sáng 25/4/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hơn 42 tấn chất thải nguy hại trong xí nghiệp bóng đèn Điện Quang

Ngày 24/4, Công an tỉnh Đồng Nai khai quật nhiều vị trí bên trong Xí nghiệp đèn ống ở TP Biên Hòa (thuộc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang) phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại.

Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Cụ thể, tại hầm bê tông bên trong xí nghiệp có gần 15 tấn, khu vực ngoài sân hơn 27 tấn. Số chất thải được phát hiện gồm miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại và nước thải từ quá trình xay nghiền bóng đèn thải. Qua xét nghiệm nhanh, nước thải độ PH vượt 7 lần cho phép, còn vỏ bóng đèn chứa thủy ngân và lưu huỳnh, nếu không xử lý đúng quy định sẽ rất độc hại, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Thế giới khủng hoảng thiếu dầu ăn

Hôm 22-4, Indonesia ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt cục bộ và giá tăng cao.

Ông Carlos Mera, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa nông nghiệp tại Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia Hà Lan Rabobank, cho biết thế giới “không thể thay thế” nguồn cung dầu ăn của Indonesia. “Đó chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào dầu ăn trên toàn cầu” ông Mera nói, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng ở TP. HCM: Khởi tố 3 bị can

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 24/4, Công an quận 1, TP. HCM, khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ quận 8), Phan Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Ngọc Tú (28 tuổi, quê Lào Cai, ngụ quận 1) để điều tra tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong là chị N. (31 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại TP. HCM) bị tổn thương phế nang lan tỏa, đông máu nội mạch đa tạng. Do không phát hiện bệnh lý cùng việc gây mê không kiểm soát làm nạn nhân suy hô hấp và tử vong.

Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Đề xuất biển số trúng đấu giá ‘đi theo người suốt đời’

Theo dự thảo nghị quyết, việc bán xe được giữ lại biển số và được đăng ký sử dụng biển số đó khi mua xe mới sẽ rất thuận lợi cho việc xác định chủ xe là ai, nâng cao hiệu quả quản lý.

Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, bao gồm: giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá, trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

TP. HCM: 83% nữ công nhân viên chức, lao động chưa có nhà ở 

Theo Ban Đô thị TP. HCM, kết quả ghi nhận tại chương trình tiếp xúc với lao động nữ trong sáng 24/4 của gần 41 nghìn người về tình trạng nhà ở, có 41% cho biết hiện đang ở nhà thuê, 36% ở chung với gia đình. Chỉ có 17% có nhà ở tại TP. HCM.

Có 64% người tham gia khảo sát có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội, 70% có nhu cầu mua nhà cho từ 3 đến 4 người ở và 81,4% có nhu cầu mua nhà với diện tích từ 50-70 m2. Mức thu nhập phổ biến nhất trong nhóm tham gia khảo sát là từ 5-10 triệu đồng/tháng (chiếm tỷ lệ 40%). Về giá trị căn nhà, 36% người được khảo sát lựa chọn mua nhà từ 0,5 tỷ đến dưới 1 tỷ đồng, 34% lựa chọn mua nhà từ 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ đồng, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.