Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam; Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng; Gia đình 4 người tử vong trong căn hộ tầng 28 ở Hà Nội… là tin tức nổi bật sáng 27/5/2022.

Dưới đây là nội dung chi tiết.

Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam

Theo Dân Trí, HLV Gong Oh Kyun đã quyết định chọn trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Hai đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tân đội trưởng U23 Việt Nam sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên là trận giao hữu với U23 UAE vào ngày 28/5 tới tại Dubai và VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 2/6 ở Uzbekistan.

Đây là lần đầu tiên Việt Anh đeo băng đội trưởng ở đội U23 Việt Nam. Cầu thủ CLB Hà Nội cũng là đội trưởng đầu tiên dưới thời HLV Gong Oh Kyun.

Bùi Hoàn Việt Anh trong buổi tập đầu tiên tại UAE (ảnh: VFF).

Cả gia đình 4 người tử vong trong căn hộ tầng 28 ở Hà Nội

Tối ngày 26/5, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong ở căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Theo Người Lao Động, khoảng 15h cùng ngày, bộ phận lễ tân một toà chung cư thuộc khu đô thị cao cấp ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tiếp nhận thông tin không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ tầng 28 nên yêu cầu được giúp đỡ.

Khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện ông N.H.H. (43 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách. vợ và hai con ông H tử vong trong phòng ngủ.

2 thanh niên phóng xe máy vượt đèn đỏ tông trọng thương CSGT

Theo báo Lao Động, khoảng 14h30′ ngày 26/5, có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 36B7-549.95 lưu thông theo hướng Ninh Bình – Thanh Hóa.

Khi đến khu vực ngã 3 đèn xanh, đèn đỏ giao giữa đường 30 tháng 6 và đường Nguyễn Công Trứ (thuộc phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình), 2 thanh niên này đã không dừng xe chấp hành tín hiệu giao thông mà điều khiển xe vượt đèn đỏ.

Hậu quả khiến một thiếu tá công an bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hai nam thanh niên trên cũng bị ngã ra đường và bị người dân giữ lại.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động).

Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng

Hà Nội có 13 cơ sở giáo dục liên cấp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thường được gọi là trường quốc tế. Hàng năm, học phí của các trường quốc tế thường được điều chỉnh theo hướng tăng dần. Năm nay, có trường giữ nguyên mức năm ngoái, như trường Quốc tế Hà Nội (HIS) nhưng hầu hết tăng vài chục triệu đồng.

Trường Quốc tế Anh (BIS Hà Nội) trụ sở tại Long Biên có học phí bậc trung học cao nhất Hà Nội với khoảng 705-807 triệu đồng một năm. Trong khi với cấp mầm non và tiểu học, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) mới là đơn vị thu cao nhất.

Trường Quốc tế Pháp (Lycée français Alexandre Yersin – LFAY) có học phí thấp nhất trong số các trường đã công khai, ở mức 7.950 Euro (khoảng 196 triệu đồng), xem chi tiết báo VnExpress.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng

Theo VTC, ngày 26/5, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Từ Khóa: