Hà Nội lập phương án đặt 87 trạm thu phí xe vào nội đô; Cháy tàu cá, 13 ngư dân bám vào túi ni-lông lênh đênh trên biển; Đề xuất sinh con thứ 2 thưởng gần 9 triệu đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 28/10/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Cháy tàu cá giữa biển, 13 ngư dân may mắn được cứu sống

Theo Người Lao Động, khoảng 3 giờ ngày 24/10, tàu cá BTh 98272 TS của ông Nguyễn Văn Mười (ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý) bị chập điện, gây cháy trong khoang. Do lửa cháy lớn không thể dập tắt nên toàn bộ 13 người đã nhảy xuống biển và bơi ra khỏi vị trí thuyền cháy để thoát thân.

Sau khi tàu cháy, các ngư dân phóng xuống biển, bám vào túi ni-lông, ván gỗ lênh đênh trên biển nhiều giờ liền trước khi may mắn được cứu sống.

Đề xuất thưởng gần 9 triệu đồng cho người sinh con thứ 2

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề cương Luật Dân số tháng 10/2021, trong đó có các biện pháp điều chỉnh mức sinh.

Theo đó, dự thảo Luật Dân số nêu ra các biện pháp khuyến khích sinh đủ 2 con tại các tỉnh có mức sinh thấp.

Các biện pháp bao gồm: Nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất; ít nhất tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ 2.

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay thực hiện theo Nghị định 90/2019. Với mức cao nhất là 4.420.000 đồng/tháng (đối với các địa bàn thuộc vùng I) và thấp nhất là 3.070.000 đồng/tháng (đối với các địa bàn thuộc vùng IV), xem chi tiết báo VietNamNet.

TP. HCM: Người dưới 18 tuổi muốn tập thể thao phải âm tính với Covid-19

Ngày 27/10, Sở Văn hóa và thể thao TP. HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, người tập luyện thể dục thể thao phải vắc xin, hoặc là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng. Người dưới 18 tuổi cần có xét nghiệm Covid-19 âm tính, xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Đề xuất lập 87 trạm thu phí xe vào nội thành Hà Nội

Theo VnExpress, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và đơn vị tư vấn là trường Đại học Giao thông Vận tải vừa hoàn tất Đề án thu phí phương tiện vào nội đô, dự kiến trình thành phố vào cuối tháng 10.

Trong Đề án này, đơn vị tư vấn đã xác định ranh giới thu phí từ vành đai 3 (cầu Thanh Trì – Pháp Vân – Mai Dịch – Phạm Văn Đồng – Tây Hồ Tây – Võ Chí Công – Cầu Nhật Tân – Hoàng Sa – Trường Sa – Lý Sơn – Nguyễn Văn Linh – Vành đai 3); chu vi khu vực thu phí khoảng 51 km, diện tích 150 km2.

Đề án nêu dự kiến 68 vị trí với 87 trạm thu phí đặt bên trong ranh giới vành đai 3, nằm trên các trục đường hướng tâm vào trung tâm thành phố. Một số vị trí dự kiến đặt tại nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, Nút giao Big C Thăng Long, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Giải Phóng, Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, cầu Đông Trù, cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì…

Các phương tiện đi đường vành đai 3, xe quá cảnh, không vào trung tâm sẽ không phải trả phí.

Theo đơn vị tư vấn, dự kiến thời gian thu phí xe từ 5 đến 21h hàng ngày, chia ra các khung giờ cao điểm và thấp điểm.

Cửa hàng ăn uống ở TP. HCM được bán tại chỗ từ 28/10

TP. HCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28/10, nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Riêng quận 7 và TP. Thủ Đức được thí điểm bán rượu, bia.

Quyết định trên được Phó chủ tịch TP. HCM Phan Thị Thắng ký chiều 27/10. Đến nay, các quán hàng ăn uống ở thành phố phải ngừng phục vụ tại chỗ đúng 5 tháng (đọc toàn bảng tin trên VnExpress.

Từ Khóa: