Sáng 28/7 thêm 2.861 ca, TP. HCM có 2.115 ca, Hà Nội có 69 ca; TP.HCM: ‘F0 chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ’; Hà Nội: Phát hiện 1 ca F0, 18 quận huyện nhận công văn thượng khẩn; 11 tỉnh yêu cầu người dân không ra đường sau 18h; Công ty ở Bình Dương cầu cứu khi có hơn 240/292 nhân viên nhiễm Covid-19… là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 28/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 28/7 thêm 2.861 ca, TP. HCM có 2.115 ca, Hà Nội có 69 ca

Bản tin dịch COVID-19 sáng 28/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.861 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 2.115 ca, Hà Nội có 69 ca. 

Các tỉnh còn lại là: Đồng Nai (134), Tây Ninh (120), Đồng Tháp (91), Khánh Hoà (86), Bà Rịa- Vũng Tàu (56), Trà Vinh (38), Bến Tre (32), Phú Yên (30), Tiền Giang (30), An Giang (24), Đắk Lắk (13), Sóc Trăng (12), Cần Thơ (5), Bình Định (2), Hải Dương (1); trong đó có 403 ca trong cộng đồng.

TP.HCM: ‘F0 chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ’; thành lập khu cách ly F0, F1 tại mỗi địa phương

Theo Vnexpress, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định với biến chủng Delta, có những bệnh nhân Covid-19 từ không triệu chứng chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ, gây nhiều khó khăn cho ngành y tế.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin một vài F0 chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ, không kịp đưa đi bệnh viện, tử vong tại nhà. Ông Sơn cho biết “thật sự rất đau lòng”.

Để khắc phục việc này, TP.HCM đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM nhanh chóng hướng dẫn TP.Thủ Đức và các quận, huyện thành lập các khu tập trung F0, F1 ở mỗi địa phương. Đồng thời, Sở Y tế cần đưa ra hướng dẫn, quy chế phối hợp giữa y tế, địa phương và gia đình để theo dõi, chăm sóc F0, F1 tại nhà; có trách nhiệm cụ thể trong khâu vận chuyển, giao nhận các ca có triệu chứng nặng về tuyến trên điều trị.

TP.HCM: 'F0 chuyển thành nặng chỉ trong vài giờ'; thành lập khu cách ly F0, F1 tại mỗi địa phương
Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Bưu Điện chuẩn bị vào ca trực tại Bệnh viện dã chiến số 3 (ảnh: Hoàng An).

Phát hiện 1 ca F0, 18 quận huyện nhận công văn thượng khẩn

Theo Vietnam Plus, UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ngày 26/7 đã phải phát văn bản thượng khẩn về việc phối hợp cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe người liên quan đối với một F0 trên địa bàn.

Nội dung công văn nêu rõ: ca F0 có tên Đ.T.L sinh năm 1981, có địa chỉ tại Đội 2, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, là công nhân tại Block 1, Công ty TNHH Thời trang STAR, thuộc Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ), ngày 25/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Chương Mỹ đã rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp là cán bộ, công nhân viên tại công ty này. Trong số đó, có 786 trường hợp là người ngoài huyện Chương Mỹ có hộ khẩu thường trú và đang cư trú trên địa bàn các quận, huyện khác thuộc thành phố Hà Nội.

Do đó, huyện Chương Mỹ đã phát văn bản thượng khẩn để 18 quận, huyện cùng truy vết, lấy vết, cách ly, giám sát những người trong số 786 trường hợp này. Đó là các quận, huyện ở Hà Nội gồm Quốc Oai, Thanh Oai, Gia Lâm, Hoàng Mai, Hà Đông, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Trì, Đống Đa, Ba Vì, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Thạch Thất, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.

11 tỉnh yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Theo Vnexpress, hiện nay có 11 tỉnh yêu cầu người dân không ra đường sau 18h, đó là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bến Tre.

11 tỉnh yêu cầu người dân không ra đường sau 18h
Công an Cần Thơ xử lý trường hợp ra đường không lý do chính đáng, ngày 27/7 (ảnh: Cửu Long).

Công ty ở Bình Dương cầu cứu khi có hơn 240/292 nhân viên nhiễm Covid-19

Báo Zing thông tin, công ty Long Việt có 292 công nhân hoạt động sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Từ ngày 20/7, công ty này thuê đơn vị y tế tư nhân để test sàng lọc cho công nhân thì phát hiện 242 F0 và 40 F1.

Đến ngày 25/7, Công ty Long Việt gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý, giải quyết gấp, đưa công nhân đi điều trị Covid-19 và cho F1 tự cách ly ở nhà.

Nội dung văn bản ghi: “Số lượng hiện tại 288 công nhân, trong đó có 248 ca F0 thực sự quá lớn, chúng tôi đã kiệt sức không thể tự quản lý, kiểm soát công tác phòng chống dịch được nữa”.

Theo thông tin từ một lãnh đạo địa phương, trong số các ca F0 của công ty này, đã có người qua đời.

Bị lở miệng, nữ công nhân đi khám thì phát hiện dương tính với Covid-19

Theo Người Lao động, vào chiều 27/7, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19. Người này là V.T.T.M (giới tính nữ, SN 2001; trú đường Hoa Lư, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) – là công nhân Công ty T.T.T.I – KCN An Đồn. 

Ngày 26/7, công nhân I. đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà khám bệnh vì vết lở miệng không đỡ, được khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính Covid-19.

Từ ngày 20 đến ngày 24/7, nữ công nhân đi làm tại công ty và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Hiện ngành chức năng phong tỏa tạm thời công ty trên và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân với khoảng 340 người.

Mời quý vị xem video Bản tin Covid-19 ngày 28/7/2021 của chúng tôi