Thêm hơn 5.000 ca; Cách ly hơn 600 công nhân tại Hà Nội do người mắc Covid-19; 7 tỉnh mới nhất yêu cầu người dân không ra đường sau 18h; Giá xăng, dầu đồng loạt giảm… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 27/7/2021.

Thêm 5.149 ca

Bản tin dịch Covid-19 tối 27/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.149 ca, riêng TP. HCM là 4.469 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.913 ca. Trong ngày có 1.602 bệnh nhân khỏi.

Khẩn tìm người đến BV Phổi Hà Nội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội thông báo tìm người đã đến: khám, chữa bệnh, làm việc, liên hệ công tác, có liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội trong thời gian từ ngày 6/7/2021 đến ngày 25/7/2021.

Cách ly hơn 600 công nhân tại Hà Nội do ca mắc Covid-19

Chiều 27/7, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ – Nguyễn Đình Hoa đã thông tin nhanh về ca mắc Covid-19 là nữ công nhân tên L., (ở thôn Cấn Hạ, huyện Quốc Oai) làm việc tại Công ty TNHH thời trang Star tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, phát hiện dương tính ngày 25/7.

“Đây là trường hợp tương đối phức tạp do là công nhân khu công nghiệp có đến 6.500 người. Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi đã rà soát, truy vết, yêu cầu doanh nghiệp này cho toàn bộ hơn 600 công nhân ở nhà để tự cách ly, theo dõi sức khỏe”, ông Hoa nói (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

7 tỉnh mới nhất yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Tỉnh Tiền Giang: Từ hôm nay cho đến hết ngày 1/8, người dân trên địa bàn tỉnh không được ra đường từ 18h đến 6h.

Trưa 27/7, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu người dân không ra đường từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau.

Tỉnh Hậu Giang: Từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau, người dân không ra đường, trừ trường hợp cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch…

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu hạn chế tối người dân ra đường ban đêm (từ 18h đến 5h sáng).

Covid-19
Công an các tỉnh, thành miền Tây xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), UBND TP tuy chưa hạn chế người ra đường từ sau 18h nhưng đã có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh cửa hàng tiện ích, các cửa hàng Vinmart+, Bách Hoá Xanh, siêu thị Vincom Plaza, Coopmart… trên địa bàn không mở cửa kinh doanh, mua bán, phục vụ khách hàng sau 18h từ ngày 26/7 cho đến khi có văn bản khác của thành phố.

Tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch bắt đầu từ tối 28/7, người dân không ra đường từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

Tỉnh Kiên Giang: Thực hiện việc hạn chế lưu thông trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 0h ngày 28/7 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, người dân không được ra đường từ 18h đến 6h sáng ngày hôm sau.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu trong nước được đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên điều hành ngày 27/7.

Cụ thể, thực hiện điều chỉnh giảm 112 đồng xăng E5RON92, về mức 20.498 đồng/lít; xăng RON95-III: giảm 102 đồng/lít, về mức 21.681 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 162 đồng/lít, có giá 16.375 đồng/lít; dầu hỏa giảm 105 đồng/lít, có giá 15.398 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 148 đồng/kg, có giá 15.522 đồng/kg (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

TP hơn 9 triệu dân ở Trung Quốc phát hiện biến thể Delta trong cộng đồng

Nngày 27/7 đưa tin chính quyền TP. Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã phát hiện biến thể Delta trong đợt dịch mới nhất tại đây.

Ngày 27/7, Nam Kinh công bố ghi nhận 31 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đến nay thành phố 9,3 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng 106 ca nhiễm trong cộng đồng sau khi vài nhân viên tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu, Nam Kinh có kết quả xét nghiệm dương tính hôm 20/7 (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Ca Covid-19 Tokyo tăng kỷ lục giữa Olympic

Tokyo ghi nhận 2.848 ca nhiễm Covid-19 mới vào ngày thi đấu Olympic thứ tư, gấp đôi con số tuần trước, giữa lúc biến chủng Delta lây lan.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại thủ đô của Nhật Bản hôm nay vượt qua mức kỷ lục trước đó vào tháng một là 2.520 ca. Số trường hợp nghiêm trọng cũng tăng lên 82, trong khi số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày ở mức 1.763, theo dữ liệu được chính quyền Tokyo công bố (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Từ Khóa: