Sáng 30/7 thêm 4.992 ca mới; Đau thương Sài Gòn: 3 ngày 189 người tử vong vì Covid-19; Giành sự sống cho bệnh nhân đang vô cùng cấp thiết; Myanmar ‘siêu lây nhiễm’: 10 lò hỏa táng mới sẽ được xây dựng tại các nghĩa trang…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 30/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 30/7 thêm 4.992 ca mới, TP. HCM có 2.740 ca, Hà Nội có 63 ca

Bản tin dịch COVID-19 sáng 30/7 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 4.992 ca mới, trong đó TP. HCM vẫn nhiều nhất với 2.740 ca, Hà Nội có 63 ca. Tổng số ca mắc đến nay là 133.405.

Tiếp theo là các tỉnh Bình Dương (1.284), Tiền Giang (242), Đồng Nai (203), Đồng Tháp (90), Tây Ninh (88), Bến Tre (79), Khánh Hòa (78), Cần Thơ (23), Long An (21), Phú Yên (17), Bình Định (17), Kiên Giang (17), Vĩnh Long (15), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (2), Nam Định (1) trong đó có 987 ca trong cộng đồng.

Đau thương Sài Gòn: 3 ngày 189 người tử vong vì Covid-19

Theo trang web của Bộ Y tế, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo có 233 ca tử vong từ ngày 19 đến ngày 26/7 tại 7 tỉnh, thành phố. Theo số liệu này, thì rất đáng lo ngại khi chỉ trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26/7, thành phố HCM đã ghi nhận 189 ca Covid-19 tử vong. Như vậy trung bình, mỗi ngày ở Sài Gòn có 63 người được ghi nhận tử vong vì Covid-19.

Giành sự sống cho bệnh nhân đang vô cùng cấp thiết

Trong cuộc họp giao ban trực tuyến hôm qua về Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lên tiếng “Với TP. HCM và một phần Đồng Nai, Bình Dương, Long An, dịch đã lây rất rộng và sâu. Để kiểm soát được dịch ở các khu vực này, có thể phải mất hàng tháng”. Theo ông Đam, ngoài mục tiêu chung là giảm được F0, riêng TP.HCM và một phần của Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì mục tiêu cấp thiết nhất trong giai đoạn trước mắt là giảm tỷ lệ tử vong, giảm bệnh nhân có diễn biến nặng.

Theo số liệu của Bộ Y tế thì con số tử vong đã ở mức đáng lo ngại:

  • TP. HCM: từ ngày 24 đến ngày 26/7, thành phố HCM đã ghi nhận 189 ca Covid-19 tử vong. Trung bình, mỗi ngày ở Sài Gòn có 63 người được ghi nhận tử vong vì Covid-19.
  • Long An: Từ ngày 25 đến ngày 26/7 có 10 ca; trung bình 5 ca qua đời mỗi ngày.
  • Đồng Nai: Từ ngày 23 đến ngày 26/7 có 8 ca tử vong; tương đương 2 người chết mỗi ngày.
  • Khánh Hòa: Từ ngày 19 đến ngày 26/7 có 14 ca; tại Bến Tre từ ngày 20 tới ngày 25/7 có 6 ca tử vong vì Covid-19.
Giành sự sống cho bệnh nhân đang vô cùng cấp thiết
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện đúng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “ai ở đâu ở yên đấy”(ảnh: Bộ Y tế).

Trong một thông báo trên cổng thông tin Bộ Y tế tối 29/7, thì cùng ngày, Bộ Y tế đã ban hành đề án, Thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 quốc gia, quy mô gần 8.000 giường.

Theo Bộ Y tế, thì đợt dịch này tăng rất nhanh số ca nguy kịch và tử vong; do đó việc đưa vào hoạt động các trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, trung tâm hồi sức tích cực vùng là cần thiết và cấp bách, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Cho F1 về nhà thăm vợ con, chủ tịch xã ở Nghệ An bị đình chỉ việc

Báo VTC News, sáng 29/7 UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã quyết định tạm đình chỉ công tác trong 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm vì đã cho anh H.T.C là F1 (hiện đã thành F0) về nhà thăm vợ con, dù chưa có kết quả xét nghiệm và cũng chưa thực hiện cách ly tập trung được ngày nào.

Ngày 27/7, anh H.T.C đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Anh H.T.C. được xác định là F1 nên cách ly tập trung tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm. 

Tuy nhiên, ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm đã cho phép anh H.T.C. về nhà với lý do vợ mới đẻ. Một ngày sau, chiều 28/7, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả anh C dương tính với COVID-19.

Tiền Giang dừng ‘3 tại chỗ’

Theo VTC News, sáng 29/7, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” phải tạm ngưng hoạt động tránh phát sinh nhiều ổ dịch. Thời gian thực hiện từ ngày 5/8 cho tới khi có thông báo mới.

Sáng 29/7, Tiền Giang cho biết có 180/560 công nhân Công ty cổ phần Gò Đàng – doanh nghiệp chế biển thủy sản xuất khẩu, tại Khu công nghiệp Mỹ Tho dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài Công ty cổ phần Gò Đàng, còn có Công ty Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước) cũng ghi nhận hơn 100 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 29/7, tổng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 2.378 ca, trong đó có 192 F0 mới ghi nhận ngày 28/7.

Myanmar ‘siêu lây nhiễm’: 10 lò hỏa táng mới sẽ được xây dựng tại các nghĩa trang

Theo The Guardian, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Myanmar cảnh báo Myanmar có nguy cơ trở thành một quốc gia “siêu lây nhiễm” COVID-19. Myanmar đang phải đối mặt với đợt dịch đặc biệt nghiêm trọng bên cạnh cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị từ khi có chính biến quân sự vào đầu tháng 2/2021. 

Từ ngày 1/6 đến nay, Myanmar đã có 4.629 người chết vì Covid-19 cho dù số liệu này được cho là chưa đầy đủ. Vào ngày 27/7, quân đội Myanmar thông báo rằng 10 lò hỏa táng mới sẽ được xây dựng tại các nghĩa trang ở Yangon, thành phố lớn nhất ở Myanmar.

Myanmar 'siêu lây nhiễm': 10 lò hỏa táng mới sẽ được xây dựng tại các nghĩa trang
Người dân Myanmar xếp hàng chờ lấy bình oxy (ảnh: AP).

Các bác sĩ Myanmar hiện đang đình công phản đối quân đội và từ chối làm việc trong các bệnh viện nhà nước. Họ cố gắng điều trị bí mật cho bệnh nhân trong khi lo ngại về nguy cơ bị bắt giữ. Hiện các bệnh viện chính phủ gần như không hoạt động. Các nhân viên của Liên Hiệp Quốc đặc biệt lo ngại về sự lây nhiễm sẽ lan rộng tại Myanmar, hiện nước này đã bị đánh giá là “siêu lây nhiễm”.

Mời quý vị xem bản tin Covid-19 sáng 30/7 của chúng tôi

Từ Khóa: