Hà Nội 3 ngày liên tiếp vượt mốc 50 ca F0; Giải cứu nhân viên y tế mắc kẹt trong thang máy; TP. HCM: Chủng Delta chiếm 100%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 4/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Hà Nội 3 ngày liên tiếp vượt mốc 50 ca F0

Theo Thanh Niên, tính đến chiều 3/11, là ngày thứ 3 liên tiếp Hà Nội ghi nhận trên 50 ca F0 trong 24h.

Cụ thể, ngày 1/11 TP ghi nhận 57 ca, ngày 2/11 ghi nhận 62 ca, tiếp đó hôm qua ghi nhận 67 ca. Trong đó, các ổ dịch nóng trên địa bàn vẫn tiếp tục gia tăng số ca mắc mới. Cùng ngày, ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, ghi nhận tới 28 ca mắc mới. Các ổ dịch khác như chùm Nam Dư, Phường Lĩnh Nam thêm 2 ca, chùm liên quan chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm); chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình quận Bắc Từ Liêm và chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai mỗi nơi thêm 3 ca.

Ngoài ra, thành phố ghi nhận thêm 6 ca cộng đồng từ sàng lọc ho sốt, gồm 5 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ vào viện xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả mắc Covid-19.

Giải cứu nhân viên y tế mắc kẹt trong thang máy bệnh viện

Theo VietNamNet, sự việc xảy ra khoảng 18h22 ngày 3/11, tại trong thang máy ở chung cư C8 (Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức số 3).

Ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường, bên trong có nhân viên y tế bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu.

Sau hơn 30 phút, cảnh sát đã phá cửa thang máy, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Trước đó, cuối tháng 8, chung cư C8 Man Thiện được TP. Thủ Đức chuyển đổi công năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 với quy mô 800 giường với 200 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Không biết chữ cũng chơi tiền ảo, nhiều người Mông trắng tay

Từ năm 2019 đến nay, những người dân tộc Mông quanh năm lên nương rẫy, nhiều người không biết chữ, không am hiểu nhiều về công nghệ hay tài chính đã bỏ ra hàng triệu đồng đầu tư tiền ảo để tìm cơ hội sinh lời.

Nạn nhân chủ yếu ở các bản Pha Đén, bản Pá Búa, xã Trung Lý và xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa). Họ được đối tượng đưa ra lời hứa sẽ trả lương hàng tháng dựa trên lợi nhuận có được của công ty và tiền thưởng khi giới thiệu người mới tham gia; ngoài ra, cuối năm sẽ được nhận về tổng số tiền từ 100-200 triệu đồng.

Đến nay, đã có 47 người dân tộc Mông ở Mường Lát tham gia đóng từ 5-6 triệu đồng.  Sau khi tham gia một thời gian, Công ty Vitae tuyên bố phá sản. Lúc này, các nạn nhân mới phát hiện bị lừa thì đã trắng tay (xem toàn bản tin trên báo báo Dân trí ).

TP. HCM: Chủng Delta chiếm 100%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ

Theo Tuổi Trẻ, biến chủng Delta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này: 100% tại TP. HCM và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh…, với các đặc điểm: tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh.

Bên cạnh đó, virus nhân lên nhanh, trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ, chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây cho người khác, cá biệt có trường hợp chỉ 1 ngày đã lây lan. Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay.

Báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ.

Phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet, với tổng số tiền đặt cược trên hệ thống lên đến 30.000 tỷ đồng.

Được biết , đường dây đánh bạc này do đối tượng tên H. (37 tuổi, trú quận Long Biên, TP.Hà Nội) cầm đầu. Theo điều tra, từ tháng 12/2020, H. cùng 1 đối tượng nam tên S. (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc.

Theo thống kê tính đến nay đã có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc. Ngoài hai đối tượng trên, cơ quan điều tra đã triệu tập 15 người khác (gồm 5 nam, 10 nữ) tham gia đường dây trên để làm rõ vai trò liên quan (xem toàn bộ bản tin trên Báo pháp Luật).

Từ Khóa: