4 người ở Cao Bằng bị lũ cuốn trôi; Hà Nội: Cây đổ, tắc đường sau mưa lớn, nhiều người ‘chôn chân’ giữa đường trong đêm… là tin tức nổi bật sáng 6/7/2022.

Chưa cấp phép cho cầu đáy kính Thung lũng Tình yêu

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã trả hồ sơ đề nghị cấp phép đối với cầu đáy kính tại Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt).

Theo Tuổi Trẻ, hồ sơ đề nghị cấp phép của TTC Lâm Đồng không đủ yêu cầu theo quy định. Dự án cầu đáy kính của TTC Lâm Đồng đã quá thời hạn đầu tư.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Công trình cầu đáy kính do TTC Lâm Đồng thực hiện trong danh thắng cấp quốc gia nhưng không xin phép theo quy định. Cuối năm 2019, khi báo chí lên tiếng thì cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành đình chỉ công trình, đồng thời yêu cầu xây dựng hồ sơ theo quy định. 

Hình ảnh cuối cùng của 4 người ở Cao Bằng trước khi bị lũ cuốn trôi

Theo VnExpress, khoảng 15h45 chiều 5/7, nhóm 5 người dân trú tại hai bản Khau Lạ và Bản Mỏ thuộc xã Mông Ân xúc cát ở bờ suối, thị trấn Pác Miầu. Nước từ thượng nguồn đột ngột đổ về khi họ đang làm việc.

Hậu quả, bốn người bị mắc kẹt, đứng trên mỏm cát giữa dòng suối, chỉ có một người chạy được lên bờ. Ít phút sau, nước lên cao và chảy xiết đã cuốn trôi hết cát, bốn người bị cuốn theo, mất tích.

Bốn người đứng trên mỏm cát trước khi mất tích (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Giá xăng còn bao nhiêu nếu được giảm loạt thuế?

Theo ông Đỗ Quốc Huy, lãnh đạo một doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội, cho rằng, với mức giá hiện nay, nếu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá xăng RON95 sẽ giảm gần 2.400 đồng/lít. Trường hợp giảm thêm 50% thuế VAT, mỗi lít xăng RON95 sẽ giảm gần 1.500 đồng nữa. Như vậy, chỉ với 2 sắc thuế này, giá xăng có thể giảm 3.900 đồng mỗi lít.

Nếu cộng thêm mức giảm 1.000 đồng thuế môi trường, giá xăng RON95 bán ra chỉ khoảng 27.800 đồng/lít. Như vậy, mỗi lít xăng có thể giảm khoảng gần 5.000 đồng, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VTC NEWS.

Hà Nội: Cây đổ, tắc đường sau mưa lớn, nhiều người ‘chôn chân’ giữa đường trong đêm

Trận mưa chiều tối 5/7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm (Hà Nội)… bị ngập nặng. Ghi nhận cho thấy đến giữa đêm nhiều người vẫn phải “chôn chân” giữa đường.

Các tuyến đường xảy ra ngập nặng như: Hoàng Quốc Việt, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Phùng Chí Kiên, Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy); đại lộ Thăng Long (trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức), Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Liễu Giai (quận Ba Đình), Tô Hiệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng (quận Hà Đông)…

Người dân chật vật dắt xe qua điểm ngập sâu trên phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, TP Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Khu vực các quận lượng mưa dao động từ 50 – 238mm, đặc biệt tại khu vực quận Bắc Từ Liêm lượng mưa lên tới 189mm. 

Nữ sinh bị tai nạn tử vong trước thi tốt nghiệp THPT, gia đình yêu cầu khởi tố vụ án

Ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận), mất mà chưa rõ nguyên nhân trong một vụ tai nạn giao thông, khiến bao người thương tiếc.

Theo hình ảnh của một camera gần Ngân hàng VietinBank cho thấy, cú va chạm làm Hoàng Anh bay về phía trước khoảng 4m, va vào trụ điện đường, đập đầu xuống lề đường, nằm bất động. Nữ sinh tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Ngày 5/7, ông Hồ Hoàng Hùng cho biết vừa gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cháu Hoàng Anh tử vong, theo Tuổi Trẻ.

Từ Khóa: