Mất điện diện rộng ở miền Bắc; Gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc; Xả súng tại lễ diễu hành quốc khánh Mỹ… là tin tức nổi bật sáng 5/7/2022.

Mất điện diện rộng ở miền Bắc

Nhiều nơi ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ghi nhận tình trạng mất điện chiều 4/7. Đại diện EVN xác nhận sự cố và cho biết đang lên phương án khắc phục.

Chiều 4/7, người dân ở một số khu vực tại Hà Nội ghi nhận tình trạng mất điện dù không nhận được thông báo cắt điện trước đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là thời tiết nắng nóng làm tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp, sau đó gây gián đoạn cung cấp điện một số nơi ở phía bắc, theo Zing.

Tạm giữ 5 nghi phạm phá nát ruộng dưa hấu của lão nông

Bực tức vì bị người dân nhắc nhở sau khi hái trộm dưa hấu, nhóm thanh niên quay lại chặt phá ruộng dưa của lão nông ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo Tuổi Trẻ, đến trưa 3/7, bực tức vì chuyện bị nhắc nhở, sau khi đi uống rượu về, nhóm thanh niên quay lại ruộng dưa hấu chặt phá để “trả thù”.

Ngày 4/7 ông Phan Văn Tôn (66 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) ra ruộng dưa hấu gia đình thì thấy một diện tích lớn dưa bị phá hoại. Cụ ông nằm vật vã, khóc lóc trên ruộng dưa hấu đang độ chín bị đập vỡ nát.

Ông Phan Văn Tôn nằm khóc trên vườn dưa đỏ bị kẻ ác phá hỏng (ảnh chụp màn hình trên báo PLO).

Gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc

Gần 10.000 nhân viên y tế nghỉ việc trong 18 tháng qua, tỷ lệ cao nhất ở TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng.

Cụ thể, năm 2021 có hơn 5.200 nhân viên y tế thôi việc; 6 tháng đầu năm nay có hơn 4.000 người, gồm hơn 3.700 người do Sở Y tế quản lý, gần 360 người công tác tại cơ sở thuộc Bộ Y tế. Như vậy, số lượng người nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm 2022 cao gần tương đương số người trong cả năm 2021, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Hai tổng giám đốc bị bắt vì liên quan sai phạm tại Saigon Co.op

Mở rộng điều tra sai phạm tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM – Saigon Co.op, cơ quan điều tra đã bắt hai tổng giám đốc.

Theo VnExpress, ngày 4/7, ông Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á) bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam. Hiện, hành vi sai phạm của hai bị can chưa được công bố.

Xả súng tại lễ diễu hành quốc khánh Mỹ, ít nhất 5 người chết

Nhiều tiếng súng nổ trong lễ diễu hành tại thành phố Highland Park ở bang Illinois, khiến hàng trăm người phải chạy thoát thân, có ít nhất 5 người chết và 19 người phải nhập viện

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lake, bang Illinois của Mỹ, cho biết vụ xả súng xảy ra khoảng 10 phút sau khi lễ diễu hành bắt đầu sáng 4/7 (đêm 4/7 giờ Hà Nội), khiến hàng trăm người phải chạy thoát thân.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Highland Park, bang Illinois, Mỹ, sáng 4/7 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Trang web của thành phố đăng thông báo cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 16 người được đưa vào viện. Cảnh sát cho biết đang truy tìm tay súng và khuyến cáo người dân không rời khỏi nơi trú ẩn, theo VietNamNet.

Hà Nội làm hầm qua đê sông Hồng

Theo VnExpress, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ qua đường Trần Quang Khải nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm).

Hầm có kết cấu bêtông cốt thép, cao 3,2 m, dài 15,7 m, quy mô sử dụng đất khoảng 1,6 ha. Tổng chiều rộng mặt cắt là 18,25 m, với hai làn dành cho phương tiện, mỗi làn 7 m và hai làn dành cho người đi bộ, mỗi làn 1,2 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách quận Hoàn Kiếm, trong đó chi phí xây dựng là 68,6 tỷ đồng, chi phí thiết bị 10,7 tỷ. 

Từ Khóa: